Thầy giáo lập nhóm chở rau củ miễn phí đến bà con khó khăn ở TP Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Anh Dương Quốc Toàn, 42 tuổi, giáo viên giáo dục thể chất trường THCS Trần Văn Quang, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh kêu gọi bạn bè và học trò tham gia nhóm chở thực phẩm trao cho người gặp khó khăn vượt qua đại dịch.

Từ ngày 27/6, thầy Toàn bắt đầu nhận những xe rau củ từ các tỉnh Bến Tre, Long An, Gia Lai và những nhà hảo tâm tại TP Hồ Chí Minh. Nhóm của thầy nhận, phân chia, mua sắm nhu yếu phẩm rồi chuyển tới người lao động nghèo, các ngôi chùa để nấu cơm cho người vô gia cư. Trong ảnh: Thầy Dương Quốc Toàn vận chuyển rau củ cho người lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid. Nguồn: Zing.

Từ ngày 27/6, thầy Toàn bắt đầu nhận những xe rau củ từ các tỉnh Bến Tre, Long An, Gia Lai và những nhà hảo tâm tại TP Hồ Chí Minh. Nhóm của thầy nhận, phân chia, mua sắm nhu yếu phẩm rồi chuyển tới người lao động nghèo, các ngôi chùa để nấu cơm cho người vô gia cư. Trong ảnh: Thầy Dương Quốc Toàn vận chuyển rau củ cho người lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid. Nguồn: Zing.

Các thành viên của CLB Thiện Nguyện Tâm Đức cùng người dân Gia Lai thu hoạch nông sản hỗ trợ TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NV.

Các thành viên của CLB Thiện Nguyện Tâm Đức cùng người dân Gia Lai thu hoạch nông sản hỗ trợ TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NV.

Đội Phản ứng nhanh của Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội) đã bố trí, sắp xếp hàng trăm chuyến xe chở vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ miễn phí các “điểm nóng” dịch bệnh. Nguồn: Hà Nội Mới.

Đội Phản ứng nhanh của Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội) đã bố trí, sắp xếp hàng trăm chuyến xe chở vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ miễn phí các “điểm nóng” dịch bệnh. Nguồn: Hà Nội Mới.

Gần một tuần qua, chị Phạm Thị Hạnh Dung (ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) tất bật với công việc làm bánh trung thu gửi tặng các bệnh nhi, lực lượng y tế, tình nguyện viên làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19. Nguồn: TPO.

Gần một tuần qua, chị Phạm Thị Hạnh Dung (ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) tất bật với công việc làm bánh trung thu gửi tặng các bệnh nhi, lực lượng y tế, tình nguyện viên làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19. Nguồn: TPO.

40 công nhân môi trường tình nguyện làm nhiệm vụ tại hai phường Văn Miếu và Văn Chương (quận Đống Đa) đang cách ly y tế. Nguồn: Hà Nội Mới.

40 công nhân môi trường tình nguyện làm nhiệm vụ tại hai phường Văn Miếu và Văn Chương (quận Đống Đa) đang cách ly y tế. Nguồn: Hà Nội Mới.

Siêu thị "0 đồng" ở Hải Phòng lan tỏa yêu thương tới người nghèo trong mùa dịch. Nguồn: VTC.

Siêu thị "0 đồng" ở Hải Phòng lan tỏa yêu thương tới người nghèo trong mùa dịch. Nguồn: VTC.

‘Gian hàng 0 đồng’ của Bộ Tư lệnh Thủ đô phát miễn phí 1.400 suất quà nhu yếu phẩm hỗ trợ các gia đình, người lao động mất việc làm, đối tượng chính sách và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Mỹ Đình 1, Trung Văn, Xuân Phương. Nguồn: KTĐT.

‘Gian hàng 0 đồng’ của Bộ Tư lệnh Thủ đô phát miễn phí 1.400 suất quà nhu yếu phẩm hỗ trợ các gia đình, người lao động mất việc làm, đối tượng chính sách và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Mỹ Đình 1, Trung Văn, Xuân Phương. Nguồn: KTĐT.

Tuổi trẻ Công an TP Hồ Chí Minh chuyển hàng tấn nông sản đến các bếp ăn, người dân khó khăn. Nguồn: TPO.

Tuổi trẻ Công an TP Hồ Chí Minh chuyển hàng tấn nông sản đến các bếp ăn, người dân khó khăn. Nguồn: TPO.

Khi tình hình dịch bệnh ở Hà Nội diễn biến phức tạp, Quỹ xã hội từ thiện Hành Trình Xanh và Quỹ thiện nguyện Happy Women Leader Network do chị Nguyệt Minh điều hành bắt đầu thực hiện chương trình "San sẻ yêu thương, bữa cơm tương trợ" cho các hoàn cảnh khó khăn. Nguồn: Zing.

Khi tình hình dịch bệnh ở Hà Nội diễn biến phức tạp, Quỹ xã hội từ thiện Hành Trình Xanh và Quỹ thiện nguyện Happy Women Leader Network do chị Nguyệt Minh điều hành bắt đầu thực hiện chương trình "San sẻ yêu thương, bữa cơm tương trợ" cho các hoàn cảnh khó khăn. Nguồn: Zing.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ