Thầy giáo đưa 6 lời khuyên hài hước từ vụ người dạy chửi học viên

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Từ hình ảnh “người đứng trước lớp” (xin phép được gọi như vậy vì tịnh không thấy một dấu hiệu nào để có thể gọi “nhân vật chính” này là giáo viên cả) xin có mấy lời khuyên với những người yêu thích tiếng Anh:

1: Cảnh giác cao độ: có kẻ giả danh là giáo viên tiếng Anh lẻn vào đội ngũ giáo viên thực thụ để kiếm chác!

2: Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: lỡ kí vào cam kết là tiền mất tật mang (nhất là phải đóng thêm “chăm chỉ phí” và “nghe chửi phí”).

3: Đọc kĩ biển hiệu trước khi vào: rõ ràng “tên gọi” nói lên tất cả (MST – “mày sợ tao?”)

4: Văn hóa và chất lượng đôi khi không song hành: bài học rút ra từ kinh nghiệm “bún mắng, cháo chửi”!

5: Cảnh giác trước phương pháp mới chữa ung thư của “lang băm giáo dục”: “bất luận bệnh viện trả về” đều chữa khỏi bằng tiếng Anh?!

6: Hãy là người học thông minh, hãy hiểu đúng nghĩa từ học phí: nếu học, phạt hoặc bị đuổi được xếp cùng một hàng, khi đó học (thì) phí.

Chúc các bạn học tiếng Anh vui vẻ!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm xe lăn thông minh của nhóm học sinh Trường THCS Vũ Tiến sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm đã cơ bản hoàn thiện.

Xe lăn thông minh: Bài học nhân ái từ dự án học trò

GD&TĐ - Chứng kiến người bạn cùng lớp mắc bệnh xương thủy tinh gặp nhiều khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt, Phạm Thu Trang - lớp 9A, Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Tiên, Hưng Yên) cùng nhóm bạn, dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Thành Vinh, đã bắt tay nghiên cứu và chế tạo xe lăn thông minh hỗ trợ người khuyết tật.