Thầy giáo 19 lần hiến máu cứu người

GD&TĐ- Không chỉ nhiệt huyết trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường, thầy Phạm Xuân Thiện (SN 1978), Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh) còn rất tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Thầy giáo Phạm Xuân Thiện là điển hình tiêu biểu của phong trào hiến  máu toàn tỉnh Hà Tĩnh.
Thầy giáo Phạm Xuân Thiện là điển hình tiêu biểu của phong trào hiến  máu toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hiến máu cứu người

Hành trình hiến máu cứu người của thầy Thiện bắt đầu cũng rất tình cờ. Khi đang là sinh viên khoa Thể dục - Trường ĐH Vinh, trong một lần đưa người bạn học bị tai nạn vào bệnh viện cấp cứu, thầy Phạm Xuân Thiện đã xung phong hiến máu cứu bạn.

Những năm tháng tiếp theo, trong vai trò một thầy giáo, cán bộ Đoàn, nghĩa cử ấy của thầy Thiện tiếp tục diễn ra đều đặn. Mỗi năm hai lần, thầy có mặt tại chương trình hiến máu tình nguyện. Cũng có lúc đang trên bục giảng, nhận được cuộc gọi của bệnh viện cần tiếp máu cho bệnh nhân gấp, thầy vội vàng đi ngay.

Thầy Thiện trong lần hiến máu gần đây.
Thầy Thiện trong lần hiến máu gần đây.

Nhắc đến con số 19 lần hiến máu, thầy cười vui: “Có đáng gì đâu. Chỉ cần mọi người cần và tôi còn đủ tiêu chuẩn để cho, thì nhiều hơn nữa cũng không ngại”. 

Bắt đầu từ một dịp tình cờ, hành trình hiến máu của thầy Thiện được nối dài bởi sự thôi thúc của mệnh lệnh từ trái tim, từ đó trở thành một thói quen đầy chất nhân văn.

Thầy Phạm Xuân Thiện được Đoàn thanh niên thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tri ân vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo.
Thầy Phạm Xuân Thiện được Đoàn thanh niên thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tri ân vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo.

Năm 2018 thầy được nhận kỉ niệm chương và giấy chứng nhận “Tuyên dương gương người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh” do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh trao tặng.

Tập thể luôn đồng hành cùng phong trào hiến máu

Thầy Phạm Xuân Thiện là điển hình tiêu biểu của phong trào hiến  máu toàn tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng phía sau thầy còn phải kể đến câu chuyện của những giáo viên trường THPT Kỳ Anh - một tập thể luôn sẵn sàng, đồng hành cùng phong trào hiến máu.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban vận động hiến máu tình nguyện Thị xã Kỳ Anh, hàng năm trường THPT Kỳ Anh đều đóng góp từ 20 đến 30 đơn vị máu. Nhiều thầy cô đã hiến máu từ 2 đến 5 lần như: Nguyễn Thị Hải Hà, Trần Thị Thảo, Nguyễn Xuân Hồng, Võ Thị Tú Anh, Lê Thị Tú Anh, Đào Thị Vũ, Nguyễn Thị Thúy An, Lê Thị Mi Dung…

Giáo viên trường THPT Kỳ Anh tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo.
Giáo viên trường THPT Kỳ Anh tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo.

Trong số các thầy cô tham gia hiến máu có 3 thầy cô thuộc nhóm máu hiếm AB. Hễ lúc nào bệnh viện cần, các thầy cô đều hợp tác nhiệt tình vui vẻ.

Điều đáng quý ở các thầy cô không chỉ ở tinh thần sẵn sàng hiến máu, mà còn ở thái độ vô tư. Niềm vui được nhân lên khi bạn bè, đồng nghiệp, học sinh cùng nhau hiến máu. Sau mỗi chương trình vận động, thầy trò, đồng nghiệp ngồi lại với nhau, uống chung li nước, cười xuề xòa, động viên nhau cùng cố gắng. Hạnh phúc giản đơn nhưng thêm phần ý nghĩa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...