Thầy cúng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một thầy cúng trẻ tuổi có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của một người dân đã phải lĩnh mức án thích đáng.

Nguyễn Văn Phước tại phiên tòa xét xử.
Nguyễn Văn Phước tại phiên tòa xét xử.

Mới đây, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phước (SN 2002, trú ở thôn Việt Tiến, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung cáo trạng thể hiện, Nguyễn Văn Phước học đến lớp 9 thì bỏ học. Bị cáo thường xuyên làm lễ thờ cúng tâm linh và được gia đình xây dựng điện thờ tại nhà.

Giữa tháng 10/2021, bị cáo đến đền Đồng Rì (địa chỉ ở thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, Bắc Giang) làm lễ. Tại đây, bị cáo được gia đình bà Lê Thị K. (SN 1972, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử) đề nghị làm lễ cúng chữa bệnh cho hai con trai bị tâm thần.

Bị cáo Phước sau đó đưa ra những thông tin không đúng sự thật là bản thân có khả năng cúng, làm lễ chữa khỏi bệnh tâm thần cho 2 con của bà K. để bị hại tin tưởng giao tiền cho Phước. Do tin tưởng, bà K. đã sử dụng 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình vay hơn 3 tỷ đồng đưa cho Phước.

Từ ngày 30/10 đến 9/12/2021, bị cáo sử dụng số tiền bà K. đưa cho để mua vàng mã, hoa quả, đồ lễ mặn, mời thầy cúng, tổ chức hầu đồng phát tiền lộc.

Cùng đó, bị cáo đưa 4 viên thuốc dạng hình cầu nói là linh đan cho các thành viên trong gia đình bà K. uống. Tuy nhiên, việc làm này không giúp 2 con của bà K. khỏi bệnh. Gia đình bị hại không được bị cáo hoàn trả, hỗ trợ tiền như đã hứa hẹn.

Số tiền chiếm đoạt được, Phước mua vàng hết 300 triệu đồng; mua sắm đồ lễ cho điện thờ của gia đình ở tỉnh Thái Bình khoảng 550 triệu đồng; mua 2 xe mô tô 116 triệu đồng; cho người khác khoảng 70 triệu đồng; đưa cho người thân khoảng 1,3 tỷ đồng để trả nợ. Số tiền còn lại, bị cáo mua đồ làm lễ hầu đồng, trả tiền thuê xe và các khoản nợ, chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa xét xử, Phước thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả.

Căn cứ vào tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phước mức án 15 năm 6 tháng tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ