Thầy cô đồng hành cùng thí sinh dự thi tốt nghiệp THTP đợt 2

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Quảng Ngãi hướng dẫn các trường có HS dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 lựa chọn các hình thức ôn tập phù hợp. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 năm học 2020 – 2021 vẫn tiếp tục làm công tác này trong dịp hè.

Thí sinh Quảng Ngãi tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1
Thí sinh Quảng Ngãi tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Tự thi thử dựa trên đề thi của đợt 1

Lê Thị Mỹ Ngân - HS lớp 12C9, Trường THPT số 2 Đức Phổ (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) chia sẻ: “Khi nhận được thông tin sẽ phải chuyển qua dự thi tốt nghiệp THPT ở đợt 2, em và các bạn rất lo lắng, căng thẳng. Em sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh vào ngành Du lịch ở Nha Trang. Tâm lý chung của em và các bạn là muốn thi ở đợt 1. Kéo dài thời gian ôn tập vừa căng thẳng mà cũng không biết cụ thể đến lúc nào Bộ mới tổ chức thi đợt 2”.

Cũng như các bạn trong lớp 12C9, Ngân được thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Huy động viên rằng mọi quyền lợi của những thí sinh dự thi ở đợt 2 đều đảm bảo như với các thí sinh đợt 1; mức độ khó của đề cũng tương đương nhau. Thầy Huy dẫn chứng từ 2 đề thi và phổ điểm 2 đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ngân thấy yên tâm hơn, bớt đi áp lực về quyền lợi xét tuyển sinh, tập trung vào ôn tập.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường – GV Ngữ văn Trường THPT số 2 Đức Phổ dặn dò HS: Cần bất cứ tài liệu bài nào thì cứ nhắn cô!
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường – GV Ngữ văn Trường THPT số 2 Đức Phổ dặn dò HS: Cần bất cứ tài liệu bài nào thì cứ nhắn cô!

“Em được thầy cô giáo bộ môn hướng dẫn căn thời gian đúng với thời gian làm bài thi để làm thử trên đề thi của đợt 1. Trung bình điểm thi của em nếu so sánh với đáp án khoảng từ 6 -7 điểm. Tham khảo đề thi đợt 1 thấy khó, nhất là đề môn Lịch sử do học thuộc nhiều quá. Chính vì vậy, thời gian còn lại cho đến ngày dự thi ở đợt 2, em tập trung nhiều cho 3 môn xét tuyển sinh đại học là Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý” - Ngân kể.

Chỗ dựa vững chắc cho HS

Nhóm học tập ôn thi môn Toán của Ngân có 10 bạn, môn Ngữ văn có 6 bạn. Các bạn thường xuyên online để trao đổi bài cùng nhau. Đang thực hiện giãn cách xã hội nên Ngân và các bạn không tập trung học nhóm được.

“Ở nhà tự học một mình em cũng thấy lo vì không biết cách giải của mình có đúng không. Nhưng sau đó, thầy cô giáo có cung cấp đề tham khảo, kèm theo đáp áp. Chỗ nào không hiểu hoặc chưa rõ thì chúng em có thể hỏi qua điện thoại hoặc nhóm chat để thầy cô hướng dẫn thêm. Nhờ vậy, em thấy việc tự học có hiệu quả hơn, không mông lung như trước”.

Thầy Thạch Cảnh Bê – Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Đức Phổ cho biết: “Thời gian ôn tập còn lại, nhà trường hướng dẫn các tổ chuyên môn, GV bộ môn cung cấp đề tham khảo cho HS luyện tập. Đây là cách để HS tự hệ thống lại kiến thức, rèn kỹ năng và tâm lý làm bài thi. Các em cũng được hướng dẫn làm thử đề thi các môn ở đợt 1 để tham khảo cấu trúc đề, mức độ khó của đề… để điều chỉnh cách ôn tập”.

Thầy Dương Công Dũng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT số 1 Đức Phổ chia sẻ: “Nhà trường động viên những GV làm công tác chủ nhiệm lớp 12 năm học 2020 – 2021 vẫn duy trì công tác chủ nhiệm đối với HS trong dịp hè này. Đây vừa là trách nhiệm nhưng cũng đồng thời là tình cảm của thầy cô tiếp tục là GVCN của các em trong dịp hè này. Ngoài cập nhật những thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tình hình phòng, chống dịch, các thầy cô giáo còn động viên, nhắc nhở HS tiến độ ôn tập. Với những HS chưa có ý thức cao trong việc tự học, GV sẽ nhờ phụ huynh phối hợp hỗ trợ, nhắc nhở”.

Trường THPT số 1 Đức Phổ hiện có 30 thí sinh đang sinh sống trong vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo thầy Dũng, những HS này đặc biệt được GVCN thường xuyên liên lạc, động viên tâm lý cũng như nhắc nhở các em tập trung ôn tập.

Phương án thi đảm bảo nguyên tắc phòng dịch

Ông Nguyễn Ngọc Thái – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết: “Đến thời điểm này, Quảng Ngãi tiếp nhận 15 thí sinh của các địa phương khác đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Quảng Ngãi. Những thí sinh này sẽ bố trí dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Khiết. Đây là điểm thi dự phòng cho những thí sinh thuộc diện F1 của tỉnh. Điểm thi có cả KTX nên sẽ tiện trong việc lưu trú, quản lý đối với thí sinh ngoại tỉnh, nhất là những địa bàn đang có dịch phức tạp”. 

Trường THPT Chuyên Lê Khiết được chọn làm điểm thi dành cho những thí sinh ở các địa phương khác tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPTP đợt 2 tại Hội đồng thi tỉnh Quảng Ngãi
Trường THPT Chuyên Lê Khiết được chọn làm điểm thi dành cho những thí sinh ở các địa phương khác tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPTP đợt 2 tại Hội đồng thi tỉnh Quảng Ngãi

Đối với 215 thí sinh ở 2 địa bàn hiện đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 gồm phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ), các điểm thi sẽ bố trí dự thi ở khu vực riêng, có lối đi riêng. “Phòng thi ở khu vực dành riêng cho thí sinh vùng cách ly y tế sẽ bố trí 12 thí sinh/phòng thi để đảm bảo giãn cách. Các phòng thi khác vẫn thực hiện 24 thí sinh/phòng” – ông Thái cho biết.

 Những thí sinh ở các địa bàn khác ngoài thị xã Đức Phổ được bố trí dự thi tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Quảng Ngãi). Toàn bộ thí sinh và lực lượng làm thi, từ phục vụ kỳ thi, bảo vệ, cán bộ, giáo viên làm công tác thi đều được xét nghiệm SARS-CoV-2 để đảm bảo kỳ thi được an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.