Vào cuối tuần trước, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Kursk và chỉ trong vài ngày đã giải phóng nhiều khu định cư, bao gồm Staraya Sorochina, Malaya Loknya, Cherkasskoye Porechnoye, Martynovka, Mikhailovka và nhiều khu vực khác.
Cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng, lực lượng của nhóm quân “phía Bắc” đã giành lại quyền kiểm soát đối với trung tâm khu vực Sudzha và hàng chục ngôi làng ở vùng Kursk.
Một yếu tố quan trọng là “Chiến dịch Potok” (có thể dịch là “Dòng thác”), trong đó khoảng 800 binh sĩ Nga đã thực hiện một hoạt động đột kích cơ động đánh thọc sườn, đi dọc theo đường ống dẫn khí đã ngừng hoạt động với chiều dài gần 15 km và đột nhập vào hậu phương của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Sudzha.
Theo như Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov nêu rõ trong báo cáo gửi Tổng thống Vladimir Putin, chiến dịch táo bạo và mưu trí này khiến quân đội Ukraine bất ngờ và góp phần làm sụp đổ hệ thống phòng thủ của đối phương.
Theo tờ Wall Street Journal đưa tin, sự sụp đổ của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk, nơi họ từng chiếm được một khu vực có diện tích gần bằng Los Angeles, sẽ dẫn đến thất bại lớn cho chính quyền Kiev, khiến Nga có thể thừa cơ đánh sang vùng Sumy của Ukraine.
Theo giới truyền thông Nga và các bloger quân sự Ukraine, quân đội Nga hôm 12/3 đã tiến vào Basovka, thị trấn chiến lược nằm cách biên giới Nga khoảng 7km và cách đường quốc lộ N07 vẻn vẹn 3km, và thiết lập căn cứ tại đó để xây dựng điểm đứng chân và tập kết binh lực.
Chính quyền vùng Sumy cũng đã thông báo sơ tán người dân khỏi một số khu định cư biên giới mà Quân đội Nga đã đánh chiếm.
Từ thị trấn Basovka, quân Nga có thể đánh xuống tiếp cận tuyến đường quốc lộ N07, nhằm cắt đứt hoàn toàn sự liên hệ của các nhóm quân Ukraine ở vùng Kursk của Nga, bao vây hoàn toàn lực lượng này; nhưng đồng thời cũng có thể tiếp tục tiến sâu vào khu vực Sumy.
Blogger quân sự Yuri Podolyaka cũng xác nhận trên kênh Telegram của mình về việc Quân đội Nga đã huy động lực lượng dự bị và đang cố gắng tiến vào khu vực Sumy, nhằm “tạo ra một vùng đệm trước khu vực Kursk” mà Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã tuyên bố.
Giới chuyên gia Nga tiết lộ là Moscow có ý định lập một vùng đệm sâu tới 40, thậm chí là 100km trong lãnh thổ Ukraine để làm vùng đệm an ninh, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào các vùng lãnh thổ Nga.
Trong bối cảnh này, Lực lượng Vũ trang Ukraine buộc phải tung lực lượng dự bị từ các vùng Zhytomyr và Odessa để ngăn chặn sự tiến quân của quân đội Nga vào vùng Sumy, trong khi lực lượng Nga đang đánh rất mạnh ở nam Donetsk, áp sát vùng Dnipropetrovsk (Dnipro) chỉ vẻn vẹn vài km.
Ngoài ra, có thông tin cho biết Quân đội Nga đang chuẩn bị một chiến dịch vượt sông Dnepr ở khu vực Kherson, nhân sự và các thiết bị công binh cầu phà của Nga đang được triển khai tích cực đến khu vực này.
Ngoài ra, quân nhân Nga đang tiến hành huấn luyện tích cực để vượt qua chướng ngại vật dưới nước.
Như vậy, việc Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể trụ vững ở vùng Kursk không chỉ là một thất bại cục bộ của một chiến dịch quân sự, mà nó có thể thực sự mang tầm chiến lược, dẫn tới sự thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc xung đột ở Ukraine, có thể dẫn tới sự sụp đổ toàn diện trên khắp chiến trường.