Thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 24/7, nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), tại Di tích lịch sử quốc gia Thành cổ Quảng Trị, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD&ĐT, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân liệt sĩ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân liệt sĩ.

Tham dự Lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và các tầng lớp nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - ông Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thành kính tri ân liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - ông Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thành kính tri ân liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chương trình được tổ chức nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Chương trình được tổ chức nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Chương trình Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ được tổ chức nhằm phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quang Huy - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn cho biết: Tuổi trẻ hôm nay càng tự hào về các Anh hùng, liệt sĩ bao nhiêu, càng trân trọng khắc ghi truyền thống lịch sử vẻ vang bấy nhiêu. Phát huy truyền thống hào hùng, tuổi trẻ luôn khắc ghi truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” thông qua các hành động tu sửa nghĩa trang, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tuổi trẻ nguyện bước tiếp cha anh xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Tặng quà tri ân người có công với cách mạng.

Tặng quà tri ân người có công với cách mạng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều suất quà đến các thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ