Tháo gỡ khó khăn thực hiện Nghị quyết 98 ở tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 đến dự, chủ trì Hội nghị của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 đến dự, chủ trì Hội nghị của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị lần thứ nhất Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 850) diễn ra tại TPHCM.

Ban chỉ đạo được thành lập theo Quyết định 850/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do Thủ tướng Phạm Minh Chính là Trưởng Ban.

Cùng dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Ủy viên Thường trực; các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo TPHCM.

Nhiều kết quả quan trọng

Báo kết quả thực hiện Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, công tác quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết được tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt ở tất cả các cấp.

Hiện, TPHCM hoàn thành 7/22 nhiệm vụ của thành phố, 4 nội dung cơ bản hoàn thành, các nội dung còn lại dự kiến hoàn thành trước 31/12/2023.

HĐND TPHCM đã tổ chức 3 kỳ họp, ban hành 14 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Còn 12 nội dung theo thẩm quyền, dự kiến hoàn thành trong quý 1-2024.

Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98 đã họp 2 phiên, với 20 khuyến nghị. Chủ tịch UBND TPHCM đã lập các Tổ công tác nghiên cứu TOD, đề án xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ…

Một số cơ chế, chính sách thành phố đã thực hiện gồm: Bố trí vốn hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm (đã bố trí 2.796 tỉ đồng, giải ngân 1.560 tỉ đồng); chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức mở rộng thêm một số hội đặc thù và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; tổ chức bộ máy TP Thủ Đức; tăng số lượng phó chủ tịch UBND cho 3 huyện, TP Thủ Đức và 52 phường, xã.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15. Ảnh: HCM CityWeb
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15. Ảnh: HCM CityWeb

Nhấn mạnh các yếu tố chính để thực hiện Nghị quyết 98, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, thành lập Ban Chỉ đạo; chỉ đạo Đảng đoàn, HĐND, UBND thực hiện phần việc được giao.

Đồng thời, thành phố quán triệt trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cộng với đó là truyền thông rộng rãi trong toàn thành phố

Qua 125 ngày triển khai, Thành phố nhận thấy đây là lần triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất và cụ thể nhất trong số những lần triển khai các nghị quyết.

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, thành phố đã đạt được những kết quả nhất định nhưng cũng có một số mặt chưa kịp được tiến độ.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị trong tổ chức thực hiện, các thành viên Ban Chỉ đạo cần thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Yếu tố mang tính quyết định trong triển khai Nghị quyết là con người, nhân sự.

Đề nghị ưu tiên áp dụng các quy định có trong Nghị quyết 98

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát những kết quả đã làm được trong triển khai Nghị quyết 98, đồng thời nêu rõ, chúng ta đã có tư duy, nhận thức, cách tiếp cận ngày càng tốt hơn, phù hợp hơn; tạo động lực, niềm tin thúc đẩy phát triển TPHCM; góp phần giúp các bộ, cơ quan liên quan và TPHCM tự tin, hiệu quả hơn trong xây dựng các chính sách.

Một số công việc ban đầu đã triển khai có kết quả tích cực, góp phần giúp TPHCM đạt kết quả quý sau cao hơn quý trước, tháng sau tốt hơn tháng trước trong năm 2023, tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhận xét, một số bộ, ngành vẫn có cách làm dè dặt do tư tưởng chưa thông. Để khắc phục, Thủ tướng nhấn mạnh, phải có tư tưởng tấn công, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, xóa bỏ thủ tục không cần thiết, vận dụng tốt nhất có thể các nội dung của Nghị quyết, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn, thảo luận, bàn bạc có đầu ra để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ban hành quy định khả thi để thành phố có thể làm được và yên tâm làm.

Cùng với đó, cách giải quyết các vướng mắc, khó khăn phải ở tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn, như vấn đề đường sắt cho TPHCM phải giải quyết tổng thể, tập trung trọng tâm, trọng điểm, dành nguồn lực cho các dự án lớn mang tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, làm nhanh và tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 đến dự, chủ trì Hội nghị của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 đến dự, chủ trì Hội nghị của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước tình trạng chồng chéo các văn bản luật, Thủ tướng đề nghị ưu tiên áp dụng các quy định có trong Nghị quyết 98, do luật chưa thể bao quát hết và luật được xây dựng để áp dụng chung cho cả nước.

Nếu áp dụng luật sẽ không có tính đặc thù, nhất là đối với đô thị có vai trò đầu tàu, đi trước như TPHCM.

Khái quát lại 6 nhóm công tác thực hiện Nghị quyết 98, Thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian tới, cần đẩy nhanh tiến độ ban hành các Nghị định theo hướng rút gọn, Thủ tướng phê duyệt theo thẩm quyền.

Thủ tướng đề nghị TPHCM làm quy hoạch một lần hệ thống đường sắt đô thị và giao thông đô thị, xác định cơ chế tài chính mới để thực hiện.

Về công tác quy hoạch chung, Thủ tướng gợi ý lấy sông Sài Gòn là trục quy hoạch mới cho sự phát triển của thành phố và cả vùng kinh tế Đông Nam Bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland

Vì sao Mỹ không bao giờ ép Kiev đàm phán?

GD&TĐ - Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói rằng, lập trường đàm phán của Kiev chưa bao giờ đủ mạnh để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài với Nga.
Florian Wirtz hứa hẹn bùng nổ tại EURO 2024. Ảnh: ITN

Hướng tới Euro 2024: Chờ Gen Z bùng nổ!

GD&TĐ - Đang bước vào giai đoạn trẻ trung và sung sức nhất của đời cầu thủ, EURO 2024 hứa hẹn sẽ là giải đấu bùng nổ của thế hệ ngôi sao Gen Z mới nổi.
Với trẻ em, 2 liều vắc-xin quai bị phải tiêm cách nhau tối thiểu là 1 tháng. Ảnh minh hoạ

Hiểu đúng về vắc-xin phòng quai bị

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, do được kết hợp với các vắc-xin khác nên hiệu quả bảo vệ cơ thể của vắc-xin phòng quai bị chỉ còn khoảng 90 - 95%.
Giằng xé giữa Kharkov và Donetsk

Giằng xé giữa Kharkov và Donetsk

GD&TĐ - Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ có thể lựa chọn tăng cường binh lực để phòng thủ 1 trong 2 mặt trận là Donetsk và Kharkov, chứ không thể giữ được cả 2.