Thanh tra huyện Bắc Yên sau phản ánh của Báo Giáo dục và Thời đại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND tỉnh Sơn La vừa quyết định thanh tra việc quản lý đất đai và trật tự xây dựng đối với UBND huyện Bắc Yên sau phản ánh của Báo GD&TĐ.

Công trình "lẩn khuất" dưới tán rừng
Công trình "lẩn khuất" dưới tán rừng

Chủ tịch UBND tỉnh vào cuộc

Theo quyết định số 1988/QĐ-UBND ban hành ngày 26/9, ông Hoàng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La quyết định thanh tra việc quản lý đất đai và quản lý về trật tự xây dựng đối với UBND huyện Bắc Yên và các đơn vị có liên quan.

Trên cơ sở đó, Sơn La tiến hành Thanh tra việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng, việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng của UBND huyện Bắc Yên và các đơn vị liên quan đối với các công trình xây dựng làm cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí trên địa bàn các xã: Tà Xùa, Phiêng Ban, Háng Đồng, Làng Chếu thuộc huyện Bắc Yên.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2017 đến ngày có Quyết định thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể xem xét nội dung liên quan trước thời kỳ thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố Quyết định 1988.

Một góc "Thiên đường mây Tà Xùa" đứng từ Trụ sở UBND xã

Một góc "Thiên đường mây Tà Xùa" đứng từ Trụ sở UBND xã

Theo quyết định trên, Đoàn Thanh tra sẽ bao gồm 18 thành viên. Ông Đặng Ngọc Hậu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ông Lê Huy Long, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Phó Trưởng Đoàn Thường trực. Phó Trưởng đoàn gồm các ông: Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở TN&MT; Phan Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Dũng Tiến – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; Trần Mạnh Cường – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh. Ngoài ra còn có 12 thành viên khác.

Quyết định trên được ban hành dựa trên các căn cứ của Luật, đặc biệt là công văn 2326 ngày 9/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra; Đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình 418, ngày 22/9/2022.

Khu du lịch Pu Nhi Farm xây dựng trên đất nông nghiệp. Phía sau cánh cổng (bên trái) là rừng trồng 661

Khu du lịch Pu Nhi Farm xây dựng trên đất nông nghiệp. Phía sau cánh cổng (bên trái) là rừng trồng 661

Cần làm rõ "cái chuồng bò"

Trước đó, Báo GD&TĐ đã có loạt bài viết phản ánh tình trạng buông lỏng quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bắc Yên. Điển hình như việc ông Lê Văn Kỳ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên bày tỏ quan điểm muốn “biểu dương” một số trường hợp sai phạm vì cho rằng họ có công trong việc “đi tắt, đón đầu”.

Khu du lịch Pu Nhi Farm là một điển hình. Ở đây, họ xây dựng trên đất nông nghiệp từ năm 2019 như một sự đón đầu. Và đến năm 2021, quy hoạch khu du lịch hình thành thì Pu Nhi Farm vẫn được đưa vào quy hoạch.

Ngay gần khu du lịch Pu Nhi Farm (xã Phiêng Ban) cũng đang có một khu đất nông nghiệp rộng chừng 9ha.

Tại đây, người ta đang dựng lên nhiều hạng mục công trình. Trả lời vấn đề trên, ông Lê Văn Kỳ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên nói: “Chưa làm cái gì ghê gớm ở đấy cả, chỉ là cái chuồng bò. Các anh nói là công trình, nghe ghê chết lên được”.

Khu đất rộng tại xã Phiêng Ban, chủ đất còn không nhớ nổi vị trí xây nhà ở có theo quy hoạch hay không. Nhiều hạng mục được xây dựng nhưng ông Lê Văn Kỳ cho rằng chỉ là cái chuồng bò.

Khu đất rộng tại xã Phiêng Ban, chủ đất còn không nhớ nổi vị trí xây nhà ở có theo quy hoạch hay không. Nhiều hạng mục được xây dựng nhưng ông Lê Văn Kỳ cho rằng chỉ là cái chuồng bò.

Đáng chú ý, ngày 24/5/2017, UBND huyện Bắc Yên ban hành Quyết định 695/QĐ-UBND “về việc cấp giấy CNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc các bản, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên”. Theo quyết định 695, đã có 553 hộ gia đình/828 giấy CNQSDĐ được cấp. Trong đó, 355 trường hợp diện đất ở nông thôn; 473 trường hợp còn lại là đất nông nghiệp.

Nhà hàng phía bên trong khu du lịch Pu Nhi Farm "mọc" lên trên đất nông nghiệp song không được xử lý dứt điểm

Nhà hàng phía bên trong khu du lịch Pu Nhi Farm "mọc" lên trên đất nông nghiệp song không được xử lý dứt điểm

Sau nhiều lần liên hệ với cơ quan chuyên môn của huyện Bắc Yên đề nghị làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) trên địa bàn mà người dân quan tâm nhưng cán bộ địa phương viện đủ lý do để 'né'...

Ngày 28/4, UBND huyện Bắc Yên có Báo cáo số 290/BC-UBND về kết quả kiểm tra, xác minh việc sử dụng đất của các cơ sở homestay trên địa bàn xã Tà Xùa theo phản ánh. UBND huyện xác định tại xã Tà Xùa có 20 hộ được cấp giấy phép đối với hoạt động kinh doanh lưu trú. Ngoài ra, có 7 hộ xây dựng nhà ở, homestay vi phạm vào đất quy hoạch 3 loại rừng (tiểu khu 394, 395).

Trong số 20 hộ được cấp giấy phép đối với hoạt động kinh doanh lưu trú có 15/20 hộ nhận chuyển nhượng; 4/20 hộ tự khai hoang và 1 trường hợp còn lại là đất thuê hộ gia đình. Có 3/20 hộ sử dụng đất từ năm 1993. 17/20 trường hợp còn lại đều sử dụng đất từ giai đoạn 2015 – 2020; tạo lập tài sản từ 2017 – 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thắng cử giúp tăng vị thế

GD&TĐ - Ở lần bầu cử Tổng thống Nga năm nay, cả trong lẫn ngoài nước Nga đều dự đoán và tin chắc rằng Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin sẽ lại đắc cử.
Minh họa/INT

Quyền và trách nhiệm công vụ

GD&TĐ - Có thể thấy, để có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, ngoài các quy định pháp luật, yếu tố quan trọng là tinh thần trách nhiệm.