Thành tích vượt trội của học sinh Việt Nam tại Intel ISEF 2014 - Đóa hoa dâng Bác

GD&TĐ - Hôm nay (19/5), Bộ GD&ĐT cho biết: Đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 giải Tư, và 1 giải khuyến khích tại Hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế - Intel ISEF năm 2014 - như những đóa hoa mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu.

Thành tích vượt trội của học sinh Việt Nam tại Intel ISEF 2014 - Đóa hoa dâng Bác

Cuộc thi Intel ISEF năm nay, đoàn học sinh Việt Nam có 6 dự án. Như vậy với 2 giải Tư (chiếm 33% dự án đi dự thi), tỷ lệ đoạt giải của đoàn Việt Nam cao hơn 7% so với tỷ lệ trung bình HS đoạt giải của Hội thi là (26%).

Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế - Intel ISEF 2014 diễn ra từ ngày 11-16/5 tại Los Angeles (California, Hoa Kì) có 76 nước và vùng lãnh thổ tham dự.

Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), so với các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án tham gia, kết quả của đoàn Việt Nam là rất khả quan. 

Cụ thể: Hàn Quốc có 18 dự án dự thi, có 2 dự án đạt giải (1 giải Ba và 1 giải Tư); Nhật Bản có 2/14 dự án dự thi đạt giải; Úc có 1/5 dự án dự thi đạt giải Nhì; Indonesia có 2/6 dự án dự thi đạt giải; Thái Lan có 1/9 dự án dự thi đạt giải Tư; Cộng hòa Pháp, Ý, Đan Mạch, Phần Lan, Mexico, Colombia không có giải.

Dự án và học sinh - tác giả Dự án - đoạt giải tại Itel ISEF 2014

Trần Thị Diệu Liên và Nguyễn Nam Du - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh) với Dự án "Bảng hiển thị chữ nổi điện tử cho người khiếm thị". 
Đặng Yến Lan, Trần Tiến Đạt và Đặng Anh Tú - Trường THPT Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) với Dự án "Nghiên cứu thu nhận Lipid từ sinh khối vi sinh vật lên men rơm rạ hướng tới nguyên liệu sản xuất Biodiesel" .
Dự án "Bảng hiển thị chữ nổi điện tử cho người khiếm thị" của học sinh Trần Thị Diệu Liên và Nguyễn Nam Du còn được trao giải Nhì thuộc nhóm giải đặc biệt do tổ chức Open Hearts của Ukraina trao tặng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Lê Đức Minh (thứ 4 từ bên phải qua) cùng một số đồng nghiệp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang (Tuyên Quang).

Giải trình tự gene loài Sao la

GD&TĐ - Nhóm các nhà khoa học đã giải trình tự toàn bộ bộ gene của loài Sao la và lần đầu tiên xác lập được đặc điểm di truyền quan trọng của loài thú này, mở ra triển vọng phục hồi quần thể loài này.