Thành tích học tập 'khủng' của con trai Cát Phượng và chồng cũ Thái Hòa

GD&TĐ - Mới đây, trường quốc tế thông báo con trai Cát Phượng trở thành thủ khoa đầu ra của trường trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Con trai Cát Phượng - Hồ Thái Thiên Minh (hay còn biết đến là Bom) được nhà trường vinh danh khi trở thành học sinh đạt thủ khoa đầu ra trên trang Fanpage của trường.

Trường quốc tế thông báo con trai Cát Phượng trở thành thủ khoa đầu ra. (Ảnh: Trang thông tin trường).
Trường quốc tế thông báo con trai Cát Phượng trở thành thủ khoa đầu ra. (Ảnh: Trang thông tin trường).

Nội dung đăng tải trên trang thông tin của trường quốc tế nơi cậu theo là bức hình 2 mẹ con kèm theo nhiều lời khen ngợi: "Thiên Minh là một đại diện tiêu biểu cho thế hệ học sinh của trường, không chỉ học tập tốt mà luôn năng động, tích cực tham gia vào các cuộc thi, hoạt động phong trào, thiện nguyện.

Đằng sau những tấm lòng ấm ấp và đong đầy tình yêu thương ấy là sự sát cánh và động viên của nghệ sĩ Cát Phượng, luôn dõi theo và là người bạn đồng hành cùng con".

Trước thành tích đáng tự hào của con trai, diễn viên Cát Phượng chia sẻ trên trang cá nhân: "Con là niềm tự hào của mẹ, là động lực cho mẹ tiếp tục cày bừa, là chỗ dựa vững chắc của mẹ… Mẹ cảm ơn Trời Phật đã cho con đến với mẹ ở kiếp này!".

Hồ Thái Thiên Minh, hiện 19 tuổi, là trái ngọt hôn nhân của Cát Phượng và Thái Hòa. Cậu bé là bản sao của Thái Hòa nhưng sở hữu vẻ ngoài cao lớn, phong thái đĩnh đạc khiến ai nấy đều không khỏi trầm trồ. Sau khi gia đình đổ vỡ, cậu sống với mẹ.

Con

Chia sẻ với Ngoisao, Cát Phượng cho biết cô không bao giờ áp đặt thành tích mà chỉ mong con nỗ lực hết mình. Từ nhỏ, Bom đã chăm học, luôn tự giác và đạt kết quả tốt mà không cần mẹ theo sát kèm cặp.

Ngày 7/7, Bom bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Con trai diễn viên dự định nộp hồ sơ dự tuyển ngành Công nghệ thông tin của Đại học Hoa Sen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi các vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận, công chúng thường đổ trách nhiệm chính lên các trường học và giáo viên. Ảnh: Singapore Women’s Weekly

Tìm 'gốc rễ' của bạo lực học đường

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, bắt nạt hiếm khi xuất phát từ sự cố đơn lẻ mà thường gắn liền với trải nghiệm sống, môi trường xã hội và sức khỏe tinh thần của trẻ.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED) có nhiều đề tài nghiên cứu và sáng chế, giải pháp có giá trị.

Đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo

GD&TĐ - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt – 50 năm kết nối và phát triển của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED).