Thành phố nào đắt đỏ nhất thế giới năm 2021?

GD&TĐ - Thủ đô Tel Aviv của Israel đã vượt qua Hong Kong và Singapore để trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới – Theo Cơ quan Tình báo Kinh tế (EIU).

Thành phố Tel Aviv của Israel.
Thành phố Tel Aviv của Israel.

Từ vị trí thứ 5 vào năm ngoái, lần đầu tiên thành phố của Israel đã đứng vị trí cao nhất trong báo cáo về Chi phí sinh hoạt toàn cầu năm 2021, đẩy Paris xuống vị trí thứ 2 cùng với Singapore. Zurich của Thụy Sĩ và Hong Kong của Trung Quốc lọt vào top 5 thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Theo EIU, đồng shekel của Israel tăng vọt và giá cả hàng hóa bao gồm tạp hóa và vận tải là những yếu tố chính khiến Tel Aviv đứng vị trí cao nhất.

Giá hàng hóa và dịch vụ được nghiên cứu tại khắp các thành phố đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước tính theo nội tệ. Năm ngoái, tỷ lệ này là 1,9%.

Tỷ lệ lạm phát được ghi nhận là nhanh nhất trong 5 năm qua. Trong khi đó chi phí vận tải tăng cao nhất do giá xăng dầu tăng lên.

Các phát hiện khác trong nghiên cứu trên cũng cho thấy thành phố Rome của Italy tụt hạng mạnh nhất trong bảng xếp hạng từ vị trí 32 xuống 48. Trong khi đó thành phố Tehran của Iran nhảy vọt từ vị trí 79 lên 29 sau khi Mỹ áp đặt lại các biện pháp trừng phạt với Iran.

Về giá cả, Hong Kong có giá xăng đắt nhất ở mức 2,5 USD/1 lít (khoảng 56.700 VND). Giá thuốc lá có thương hiệu tăng trung bình 6,7%.

Thủ đô Damascus của Syria vẫn là thành phố có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới.

Theo quan chức Upasana Dutt của EIU, mặc dù hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đang phục hồi trong bối cảnh vắc xin Covid-19 được triển khai, nhiều thành phố lớn vẫn đang chứng kiến số ca mắc tăng đột biến, dẫn đến các hạn chế về xã hội. Điều này làm gián đoạn nguồn cung cấp hàng hóa, gây ra tình trạng khan hiếm và giá cả cao hơn.

“Trong năm tới, chúng tôi dự đoán chi phí sinh hoạt tăng hơn nữa ở nhiều thành phố khi mức lương tăng trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, EIU kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất một cách thận trọng để ngăn lạm phát. Vì vậy mức tăng giá nên bắt đầu ở mức vừa phải so với mức của năm nay” – quan chức trên cho biết.

Chi phí sinh hoạt trên toàn thế giới là một cuộc khảo sát được tiến hành 2 lần một năm do EIU thực hiện nhằm so sánh hơn 400 mức giá khác nhau của 200 sản phẩm và dịch vụ tại 173 thành phố trên thế giới.

Theo Bangkokpost

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thơ 'Ai dậy sớm' có tranh minh họa sinh động của Chu Linh Hoàng. Ảnh: Bình Thanh

Từ trang sách: Quà mới từ sớm Xuân

GD&TĐ - 'Ai dậy sớm' tập hợp 29 bài thơ của Võ Quảng (1920 - 2007), trong đó có nhiều thi phẩm in trong sách giáo khoa và được nhiều thế hệ yêu thích...

Em Đinh Bảo Đức được lãnh đạo Trường THPT Gia Viễn C khen thưởng. Ảnh: NVCC

Hai hành trình, một tinh thần tự học bền bỉ

GD&TĐ - Tinh thần tự học, ý chí vượt khó và phương pháp học tập khoa học đã giúp hai học sinh với xuất phát điểm khác nhau cùng tỏa sáng tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026, truyền cảm hứng về hành trình chinh phục tri thức bền bỉ của học trò Việt.