Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

GD&TĐ - Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn TPHCM được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 30/6.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn TPHCM được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 30/6.

Theo đó, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn  thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 30/6 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Nội dung các hoạt động bao gồm: Tổ chức diễn đàn và tạo điều kiện cho học sinh tham gia diễn đàn, tọa đàm các cấp để trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

Tuyên truyền về Tháng hành động trên hệ thống trang web, bảng tin điện tử và treo băng rôn các thông điệp tại các cơ sở giáo dục, trong đó chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền về “Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6)”; “Ngày Quốc tế xóa bỏ lao động trẻ em (12/6)”, “Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)”, “Phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6)”.

Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt do ảnh hưởng của Covid-19; Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức tham vấn, tư vấn cho các em học sinh mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 ổn định tâm lý.

Sở GD&ĐT  thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quyền trẻ em.

Thực hiện công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là nạn đuối nước trẻ em; Đảm bảo mọi trẻ em có mùa hè vui tươi, an toàn, lành mạnh và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng đề nghị các đơn tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực thay đổi nhận thức, hành vi về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Đồng thời vận động các tổ chức, các mạnh thường quân đóng góp nâng cấp các công trình lớp học và tặng học bổng, bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ