Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm vô địch giải Bơi học sinh toàn quốc 2022

GD&TĐ - Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm giữ vững vị trí nhất toàn đoàn tại giải Bơi học sinh Phổ thông Toàn quốc năm 2022.

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm vô địch giải Bơi học sinh toàn quốc 2022

Giải diễn ra từ ngày 8-13/6 tại Đà Nẵng với 26 đoàn tham dự. Cụ thể, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Thuận, Cần Thơ, Dắk Lắk, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Long An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tiền Giang, Vĩnh Phúc và chủ nhà Đà Nẵng.

Theo số liệu từ Ban tổ chức, tổng cộng 689 vận động viên tham dự giải Bơi học sinh Phổ thông Toàn quốc năm 2022, trong đó có 368 nam và 321 nữ.

Riêng đoàn đến từ thành phố mang tên Bác có 77 vận động viên, tham dự 70 nội dung ở cả 3 cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông.

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lên đường tham dự giải Bơi học sinh Phổ thông Toàn quốc 2022.

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lên đường tham dự giải Bơi học sinh Phổ thông Toàn quốc 2022.

“Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải Bơi học sinh Phổ thông Toàn quốc năm 2022 tại Đà Nẵng. Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững vị trí nhất toàn đoàn” - một thành viên của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với báo Giáo dục và Thời đại.

Hội nghị trưởng đoàn giải Bơi học sinh Phổ thông Toàn quốc 2022 tại Đà Nẵng, sáng 9/6.

Hội nghị trưởng đoàn giải Bơi học sinh Phổ thông Toàn quốc 2022 tại Đà Nẵng, sáng 9/6.

Thông qua đây còn giúp tăng cường phòng, chống đuối nước và lan tỏa phong trào tập luyện môn bơi trong các trường phổ thông. Từ đó sẽ góp phần vào mục tiêu giáo dục toàn diện, hoàn thiện nhân cách của tuổi trẻ học đường, giúp học sinh luôn khỏe mạnh về thể lực, trong sáng về phẩm chất, phát triển trí tuệ... 

Giải cũng là cơ hội để học sinh trên cả nước có điều kiện nâng cao thành tích thể thao và cùng giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết trong học tập, rèn luyện thân thể. Qua đó, sẽ tuyển chọn các vận động viên ưu tú vào các đội tuyển bơi quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.