Thành phố Điện Biên Phủ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, thành phố Điện Biên Biên (tỉnh Điện Biên) vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao Cờ thi đua cho TP. Điện Biên Phủ.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao Cờ thi đua cho TP. Điện Biên Phủ.

Sáng ngày 17/4, Thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập (18/4/1992 – 18/4/2022). Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã tới dự và phát biểu chúc mừng.

Ngày 18/4/1992, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định thành lập Thị xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu trên cơ sở thị trấn Điện Biên và xã Thanh Minh (thuộc huyện Điện Biên) với diện tích trên 6.300ha và 25.000 nhân khẩu.

Đến năm 2003, thị xã Điện Biên Phủ được công nhận là đô thị loại III và được Chính phủ ban hành Nghị định số 110, ngày 26/9/2003 về việc thành lập TP. Điện Biên Phủ trực thuộc tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên).

Chương trình văn nghệ chào mừng 30 năm thành lập TP. Điện Biên Phủ.
Chương trình văn nghệ chào mừng 30 năm thành lập TP. Điện Biên Phủ.

30 năm xây dựng và phát triển, TP. Điện Biên Phủ đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt thành quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Kinh tế liên tục phát triển nhanh, năm sau cao hơn năm trước. Giai đoạn 1992 - 2000, tăng trưởng kinh tế bình quân 12%; giai đoạn 2000 đến nay tăng trưởng trên 13%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 55.000.000 đồng/người/năm.

Lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ hàng năm liên tục phát triển, tăng bình quân 16%/năm. Thương mại, dịch vụ, du lịch từng bước trở thành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Các di tích lịch sử trên địa bàn được quan tâm đầu tư trùng tu tôn tạo và khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Đặc biệt, các dự án và điểm tái định cư trực thuộc đã và đang hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo động lực thay đổi to lớn diện mạo đô thị. Có thể kể đến, đó là: Đường 60m; Hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m; Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TP. Điện Biên Phủ…

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chúc mừng thành phố.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chúc mừng thành phố.

Bí thư Thành ủy – Hà Quang Trung khẳng định: Chặng đường sắp tới, TP. Điện Biên Phủ quán triệt sâu sắc và nhất quán quan điểm của Đảng “Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”.

Trọng tâm hướng đến là phấn đấu xây dựng đến năm 2025, thành phố cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II và sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ của vùng Tây Bắc. Mức thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm; tổng giá trị thương mại, dịch vụ trên địa bàn đạt 7.690 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt trên 470 tỷ đồng...

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng.
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng.

Biểu dương những thành tựu 30 năm qua của thành phố, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên – Nguyễn Văn Thắng đồng thời cũng mong muốn thành địa phương tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động đã đề ra.

Đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh về thương mại, du lịch, dịch vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài thành phố để tạo ra những đột phá, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).