Thanh Hóa: Xử nghiêm 11 thanh niên "hỗn chiến" trong đêm làm một người chết

GD&TĐ - Trong đêm, 11 thanh niên đã “truy sát” người trên đường phố khiến 1 người  tử vong. Ngay sau đó, nhóm nghi phạm này đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Nguyễn Tùng Dương đang khai báo tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Nguyễn Tùng Dương đang khai báo tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều 15/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 11 nghi phạm gây rối trật tự công cộng (TTCC), làm một người chết.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30’ ngày 13/9, do mâu thuẫn, nhóm nghi phạm gồm: Nguyễn Tùng Dương (SN 2004), trú tại đường Trịnh Khả, phường Đông Vệ  (TP Thanh Hóa) cùng 10 thanh niên khác mang theo hung khí đi xe máy đuổi đánh nhau với nhóm thanh niên khác.

Nhóm thanh niên bị nhóm của Dương đuổi đánh là anh N.Đ.A. (SN 1997), ở phố Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ và anh T.Q.D. (SN 2003) ở phố Nguyễn Trung Trực, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa.

Nhóm 11 nghi phạm trong vụ giết người, gây rối TTCC bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Nhóm 11 nghi phạm trong vụ giết người, gây rối TTCC bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Trong quá trình rượt đuổi trên phố, Nguyễn Tùng Dương đã sử dụng dao nhọn dài khoảng 50 cm phóng trúng đầu anh N.Đ.A, làm anh này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay trong đêm 13 và sáng ngày 14/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Tùng Dương cùng 10 nghi phạm trong nhóm này.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tùng Dương và 10 nghi phạm trong nhóm của Dương đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh cân nhắc thi GCSE và A-level trên máy tính từ 2030.

Anh sẽ thi trên máy tính

GD&TĐ - Cơ quan quản lý chất lượng giáo dục Anh (Ofqual) đề xuất tổ chức một số bài thi GCSE và A-level trên máy tính xách tay vào năm 2030.

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.