Thanh Hóa xếp thứ 3 cả nước về số điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

GD&TĐ - Dữ liệu từ Bộ GD&ĐT vừa công bố, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 (đợt 1) vừa qua, Thanh Hóa là địa phương có số thí sinh đạt điểm 10 ở tất cả các môn thi cao thứ 3 toàn quốc, với 1.288 điểm 10.

Thí sinh tại Thanh Hóa phấn khởi sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
Thí sinh tại Thanh Hóa phấn khởi sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Trưa nay, ông Tạ Hồng Lựu – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, theo dữ liệu điểm thi của Bộ GD&ĐT cung cấp, cả nước có 24.555 điểm 10 ở tất cả các môn thi. So với năm 2020, số điểm 10 năm nay nhiều hơn 4 lần so với năm 2020 (năm 2020 cả nước có 5.965 điểm 10).

Trong đó môn Giáo dục Công dân có 18.680 điểm 10, nhiều gấp năm 2020 là 4,45 lần (năm 2020 có 4195 điểm 10 môn này). Môn Ngoại ngữ có 4.582 điểm 10, nhiều gấp năm 2020 là 13,9 lần (năm 2020 có 328 điểm 10). Các môn Toán, Hoá, Địa lý, Lịch sử có số điểm 10 ít hơn năm trước.

“Theo dữ liệu từ Bộ GD&ĐT, tỉnh Thanh Hoá đứng thứ 3 toàn quốc số điểm 10 (với 1.288 điểm 10). Hiện, công tác tổng hợp số thí sinh đạt điểm cao ở các môn thi vừa qua đang được Sở GD&ĐT tổng hợp chi tiết, cụ thể để công bố rộng rãi”, ông Lựu thông tin.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 1) vừa qua, tỉnh Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao trong toàn quốc, với hơn 40.000 em.

Thanh Hóa cũng là địa phương không có trường hợp thí sinh phải dự thi tốt nghiệp THPT 2021 (đợt 2) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.