Thanh Hóa truy thu hàng trăm tỷ, xử lý hàng loạt cán bộ tiêu cực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong 3 năm qua, cơ quan chức trách Thanh Hóa đã tiến hành thanh tra hàng trăm vụ, truy thu hàng trăm tỷ đồng, hàng loạt cán bộ sai phạm bị xử lý.

Thanh Hoá truy tố hơn 100 vụ án tham nhũng, nhiều cán bộ, lãnh đạo bị bắt giữ.
Thanh Hoá truy tố hơn 100 vụ án tham nhũng, nhiều cán bộ, lãnh đạo bị bắt giữ.

Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa trình Kỳ họp 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho thấy, trong 3 năm (từ ngày 1/7/2019 đến ngày 30/9/2022), các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hàng nghìn cuộc thanh tra, điều tra, qua đó phát hiện rất nhiều các vụ án tham nhũng, tiêu cực, gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước.

Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 973 cuộc thanh tra hành chính (trong đó có 179 cuộc thanh tra đột xuất); 2.013 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 5.345 cá nhân và 3.901 tổ chức. Thanh tra, phát hiện các sai phạm về kinh tế với số tiền trên 466 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 208 tỷ đồng (hiện đã thu hồi được 175 tỷ đồng); kiến nghị xử lý khác trên 222 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính với 1.012 tổ chức và 1.197 cá nhân, với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Thông qua công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển 9 vụ việc có hành vi tham nhũng, tiêu cực đến cơ quan điều tra xem xét, giải quyết.

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, các cơ quan tố tụng của Thanh Hóa đã tiếp nhận 152 tin báo, tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế. Từ đó, đã khởi tố 81 tin.

Đặc biệt, cơ quan điều tra 2 cấp tại Thanh Hóa đã thụ lý điều tra 150 vụ với 328 bị can (trong đó số cũ là 31 vụ/110 bị can). Kết thúc điều tra, đã đề nghị truy tố 103 vụ với 271 bị can; đang tiếp tục điều tra 30 vụ với 55 bị can.

Điển hình như các vụ: “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” xảy ra tại huyện Yên Định khiến 2 cựu lãnh đạo huyện bị khởi tố, bắt giam; vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại dự án Hạc Thành Tower đường Phan Chu Trinh, TP Thanh Hóa) gây thất thoát hơn 55 tỷ đồng. Trong vụ án này, cựu Giám đốc và cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố, bắt giam…

Báo cáo cũng cho thấy tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực hơn 213 tỷ đồng; 36.916 m2 đất và 38,515 khối gỗ, hiện mới thu hồi được trên 21 tỷ đồng.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa lần này sẽ chất vấn 3 sở, ngành gồm: Công an, Sở Xây dựng và Sở NN&PTNT. Trong đó đáng chú ý, HĐND tỉnh sẽ chất vấn giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trên không gian mạng trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ