Thanh Hóa: Tình nguyện viên có mặt lúc sớm tinh sương

GD&TĐ - Sáng nay (8/7), bước vào ngày thi thứ 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tiết trời ở Thanh Hóa mát dịu, không mưa. Nhiều thanh niên tình nguyện tham gia Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã có mặt tại các điểm thi từ sáng sớm tinh sương.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, động viên các tình nguyện viên tham gia “Tiếp sức mùa thi” tại điểm Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, động viên các tình nguyện viên tham gia “Tiếp sức mùa thi” tại điểm Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Thời tiết ủng hộ thí sinh

Tại điểm thi Trường THPT Thọ Xuân 5 (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), các tình nguyện viên của nhà trường đã tập trung đội hình từ 5h sáng tại điểm thi, để dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đón thí sinh bước vào ngày thi thứ 2.

Thầy Nguyễn Minh Đạo, Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa), Điểm trưởng tại điểm thi Trường THPT Thọ Xuân 5, cho biết: Đội tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” tại điểm thi này có 70 bạn đến từ các lớp 10 và 11.

“Hôm qua, do trời mưa to, nên lá cây, bùn đất vương vãi khá bẩn. Vì vậy, đội tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” đã tập hợp đông đủ từ lúc 5h sáng, quét dọn sân trường, khu vực trước cổng trường; chuẩn bị nước uống, khẩu trang cũng như các dụng cụ cần thiết để hỗ trợ cho thí sinh bước vào ngày thi thứ thứ 2”, thầy Đạo chia sẻ.

Em Trịnh Thị Thanh Nhàn lớp 11B4, Trường THPT Thọ Xuân 5, chia sẻ: “Đội hình tình nguyện viên của chúng em có 70 bạn. Chúng em tình nguyện tham gia “Tiếp sức mùa thi”, mong giúp các anh, chị lớp 12 vượt qua kỳ thi với kết quả thật tốt”.

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng quà cho lực lượng Tiếp sức mùa thi năm 2022.

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng quà cho lực lượng Tiếp sức mùa thi năm 2022.

Tại điểm thi Trường THPT Lê Lai (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), thầy Lê Văn Thanh – Hiệu trưởng Trường THPT Quan Hóa được điều động về đây làm Điểm trưởng, cho biết: Buổi sáng nay, trời mát dịu, nhưng do chiều và đêm hôm trước trời mưa, nên cây cối rụng nhiều lá ở sân trường. Vì thế, từ sáng sớm, lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi đã có mặt rất sớm để quét dọn, làm vệ sinh trong khu vực thi.

Em Đào Thanh Vân, trong đội thanh niên tình nguyện cho biết: “Đội tình nguyện của chúng em lập thành nhiều nhóm nhỏ, chia nhau ra quét dọn sân trường, khu vực ngoài cổng trường để đón các anh, chị thí sinh đến dự thi.

Ngoài phần việc tham gia làm vệ sinh, khi các anh, chị thí sinh vào phòng thi, chúng em cấp phát khẩu trang, nước uống miễn phí cho những người nào cần dùng. Đây là năm thứ 2 em tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi”.

Hàng nghìn tình nguyện Tiếp sức mùa thi

Tại điểm thi Trường THPT Thường Xuân 3 (Thanh Hóa), thầy Trần Anh Văn – Điểm trưởng cho biết, đêm hôm trước trời mưa rất to, nên sáng nay đội thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi cũng đến từ sáng sớm tinh sương, để thực hiện phần việc của mình.

Thanh niên tình nguyện quét dọn sân trường để đón thí sinh vào phòng thi.

Thanh niên tình nguyện quét dọn sân trường để đón thí sinh vào phòng thi.

“Nhiều thí sinh đến điểm thi cũng rất sớm, vì đường đi lối lại lầy lội. Nhiều em đến thi mà bẩn hết cả quần áo. Để đề phòng trời mưa như hôm trước, các bạn tham gia Chương trình tiếp sức mùa thi cũng chủ động mua sắm áo mưa mỏng, để tặng cho những thí sinh quên không mang đồ đi mưa phòng thân”, thầy Văn cho hay.

Trước đó, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo hội đồng thi xây dựng phương án cụ thể với tất cả các khâu dự phòng, như: Phương án hỗ trợ thí sinh dự thi, tạo điều kiện cho thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi. Có phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác y tế và các điều kiện cần thiết khác trong và ngoài khu vực điểm thi.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thi cũng xây dựng phương án xử lý những tình huống đột xuất như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh…

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng đoàn viên thành lập các đội “Tiếp sức mùa thi” với gần 3.000 tình nguyện viên, để hỗ trợ các TS tham gia kỳ thi.

Theo báo cáo của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hoá, buổi thi thứ 2 (môn Toán, chiều 7/7), có 37.184 thí sinh ĐKDT tại 1.580 ở 74 điểm thi. Số thí sinh dự thi là 37.023 em (đạt 99.57%); có 161 TS vắng thi, và có 1 TS vi phạm quy chế thi vì mang điện thoại vào phòng thi.

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã phải sử dụng 1 phòng thi dự phòng cho 1 thí sinh F0 tại Điểm thi THPT Hậu Lộc 1. Tình hình an ninh trật tự; cơ sở vật chất phục vụ thi tại Điểm thi được đảm bảo. Các Điểm thi bảo quản đề thi an toàn, đúng quy định và không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.