Thanh Hóa: Thưởng lớn cho học sinh đoạt giải quốc gia

GD&TĐ - Lễ tuyên dương, trao thường cho học sinh (HS) và giáo viên (GV) có HS đoạt giải quốc gia, năm học 2021 – 2022 của tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong không khí trang trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn trao bằng khen, phần thưởng cho HS đoạt giải quốc gia, năm học 2021 – 2022.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn trao bằng khen, phần thưởng cho HS đoạt giải quốc gia, năm học 2021 – 2022.

Ngày 2/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi lễ tuyên dương và trao thưởng cho HS, GV có HS đoạt giải quốc gia, năm học 2021 – 2022.

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Lại Thế Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Tại buổi lễ tuyên dương có 58 HS và 21 GV có HS đoạt giải quốc gia, năm học 2021 – 2022. Tất cả HS đoạt giải tại kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT của tỉnh Thanh Hóa trong năm học này đều là HS Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ trao thưởng.

Ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ trao thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định trao Bằng khen cùng tiền thưởng 457.750.000 đồng cho 58 HS đoạt giải các môn văn hóa và 21 giáo viên có HS đoạt giải quốc gia, năm học 2021 – 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã trao tặng Bằng khen và tiền thưởng cho 2 HS đoạt giải Ba và một GV có HS đoạt giải Ba tại cuộc thi Nghiên cứu Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia HS THPT, năm học 2021 – 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương trước những thành tích mà Thanh Hóa đạt được trong kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT, năm học 2021 – 2022.

Theo ông Hưng, có được những thành tích này đó là sự nỗ lực của chính HS và sự đóng góp to lớn của các nhà trường, đặc biệt là Trường THPT chuyên Lam Sơn. Bên cạnh đó còn có sự tận tâm, tận lực của các thầy, cô giáo trong việc dạy, rèn luyện và dìu dắt các em HS.

Ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho HS Lê Thị Huyền Trang (lớp 11 chuyên Địa, Trường THPT chuyên Lam Sơn) và các HS đoạt giải quốc gia, năm học 2021 – 2022.

Ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho HS Lê Thị Huyền Trang (lớp 11 chuyên Địa, Trường THPT chuyên Lam Sơn) và các HS đoạt giải quốc gia, năm học 2021 – 2022.

Vui mừng trước những thành tích đạt được, ông Đỗ Trọng Hưng đề nghị cần phải nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được trong các kỳ thi vừa qua. Bởi, kết quả chưa tương xứng với tiềm năng trí tuệ và năng lực của HS Thanh Hóa, sự quan tâm, kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và người dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đề nghị ngành Giáo dục Thanh Hóa đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Đồng thời, nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, gắn với mô hình trường chuyên, lớp chọn để đào tạo ngày càng nhiều HS giỏi, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cũng mong muốn các em HS sẽ thực hiện thật tốt lời Bác Hồ dạy. Đồng thời, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện để trở thành những công dân có ích.

PGS.TS Trần Văn Thức – Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Trần Văn Thức – Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Trần Văn Thức – Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của HĐND, UBND tỉnh đối với ngành Giáo dục.

Ông Thức cho biết,  năm học 2021 – 2022, Thanh Hóa có 58 trong tổng số 76 HS dự thi đoạt giải quốc gia. So với năm 2020, tăng thêm 2 giải. Tỷ lệ HS đạt giải so với số lượng HS dự thi là 76,32%, xếp thứ 6 toàn quốc.

Ở kỳ thi năm nay, Thanh Hóa có 3 GV Trường THPT chuyên Lam Sơn lần đầu dẫn dắt đội tuyển đã có HS đoạt giải. Trong đó, thầy Lương Viết Mạnh có 10/10 HS đoạt giải môn Vật lý.

Đối với kỳ thi Sáng tạo KHKT cấp tỉnh, năm nay Thanh Hóa có 101 dự án đề từ 44 đơn vị tham gia dự thi. Từ cuộc thi này, Thanh Hóa đã chọn 2 dự án đoạt giải Nhất tham gia cuộc thi cấp quốc gia dành cho HS THPT. Kết quả, Thanh Hóa vinh dự giành 1 giải Ba.

Các GV có HS đoạt giải quốc gia, năm học 2021 – 2022 được nhận thưởng.

Các GV có HS đoạt giải quốc gia, năm học 2021 – 2022 được nhận thưởng.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục Thanh Hóa sẽ có kế hoạch tuyển dụng GV chất lượng cao đảm nhận công tác bồi dưỡng HSG tại các trường THCS chất lượng cao, các trường THPT.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Đối với Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ có kế hoạch phối hợp với các trung tâm chất lượng cao THPT cấp huyện trong tinh để phát hiện, tuyển chọn HSG, HS năng khiếu,…

Tại buổi lễ trao thưởng, em Lê Thị Huyền Trang (lớp 11 chuyên Địa, Trường THPT chuyên Lam Sơn) bày tỏ vui mừng trước thành tích đã đạt được. Huyền Trang cũng gửi lời cảm ơn đến thầy, cô giáo đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm cho nữ sinh trong suốt quá trình ôn luyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ