Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự một thanh niên chuyên cướp giật tài sản

GD&TĐ - Một thanh niên 27 tuổi, ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bịt khẩu trang, chạy xe máy đi cướp giật tài sản của người đi đường. Chỉ một thời gian ngắn, thanh niên này đã gây ra nhiều vụ cướp.

Phạm Duy Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Phạm Duy Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều nay (23/3), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Công an huyện Cẩm Thủy đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Duy Tùng (27 tuổi), ở xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) về hành vi: Cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 18/2, Công an huyện Cẩm Thủy liên tiếp nhận được thông tin trình báo của 2 người dân về việc: Trong lúc tham gia giao thông trên địa bàn thị trấn Phong Sơn vào tối 17/1, đã bị 1 người lạ mặt đi xe máy áp sát, cướp giật tài sản. Tài sản bị cướp gồm gần 4 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động và một số giấy tờ khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo tố giác, Công an huyện Cẩm Thủy đã vào cuộc điều tra. Trong lúc lực lượng công an đang điều tra vụ việc, thì ngày 21/2, Công an huyện Cẩm Thủy lại nhận được thông tin trình báo của một người dân ở thị trấn Phong Sơn, bị cướp giật túi xách. Tài sản bị cướp là một túi xách, bên trong có 2 điện thoại di động và 1 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra xác minh và truy tìm, đến tối 21/3, Công an huyện Cẩm Thủy đã xác định được đối tượng gây án.

Do đó, Đội Cảnh sát hình sự  Công an huyện Cẩm Thủy phối hợp với Công an thị trấn Phong Sơn vây bắt Phạm Duy Tùng, áp giải về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, Phạm Duy Tùng đã thừa nhận hành vi thực hiện 3 vụ cướp tài sản táo tợn trên.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Tùng khai nhận, trước đó vào ngày 10/2 và ngày 22/2, Tùng đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn thị trấn Phong Sơn, chiếm đoạt 6 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động của người đi đường.

Cách thức hoạt động cướp giật tài sản của Tùng, là dùng xe máy gắn biển số giả, bịt mặt bằng khẩu trang, sau đó di chuyển để tìm sơ hở của người đi đường.

Phạm Duy Tùng nhằm vào những người phụ nữ đi đường để cướp giật tài sản. Sau khi cướp được tài sản, Tùng nhanh chóng di chuyển về huyện Thạch Thành để tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Hiện, Công an huyện Cẩm Thủy đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ