Thanh Hóa siết chặt quản lý sau 2 vụ bệnh nhân tử vong ở phòng khám tư

GD&TĐ - Liên tiếp xảy ra 2 vụ bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư, Thanh Hóa đã ban hành chỉ thị tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

Phòng khám tư nơi vừa xảy ra trường hợp bệnh nhân tử vong sau khi tiêm gây tê.
Phòng khám tư nơi vừa xảy ra trường hợp bệnh nhân tử vong sau khi tiêm gây tê.

Ngày 21/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương này vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Mục tiêu là nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, siết chặt quy trình chuyên môn và bảo đảm quyền lợi, an toàn cho người bệnh.

Theo chỉ thị, Sở Y tế được giao vai trò nòng cốt, chịu trách nhiệm tham mưu và triển khai các nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định chuyên môn; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, công khai, minh bạch hoạt động khám chữa bệnh tư nhân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm, nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra. Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND xã, phường phải quán triệt và triển khai chỉ thị nghiêm túc, kịp thời báo cáo vướng mắc để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Điểm đáng chú ý trong chỉ thị mới là công tác giám sát sẽ được thực hiện định kỳ 6 tháng và hằng năm, báo cáo chi tiết gửi Chủ tịch UBND tỉnh. Điều này nhằm bảo đảm hoạt động y, dược tư nhân được quản lý thường xuyên, liên tục, giảm thiểu rủi ro cho người bệnh.

Trước đó, ngày 28/5, bà L.T.L. (SN 1958), trú xã Minh Nghĩa, tỉnh Thanh Hóa đến phòng khám của bác sĩ Dương Văn Thọ, phường Hạc Thành để phẫu thuật cố định xương đòn gãy. Khi bác sĩ tiêm thuốc gây tê, bà L. bị sốc phản vệ và tử vong ngay trong ngày.

Tiếp đó, vào ngày 13/8, chị N.T.V. (trú tại TP Huế) đưa con trai T.T.Đ.K. mới 6 tháng tuổi đến Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung, phường Hạc Thành, Thanh Hóa để khám vì cháu gặp khó khăn khi bú mẹ. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị dính thắng lưỡi độ 4 và chỉ định thủ thuật cắt thắng lưỡi.

Khoảng 8h30, bé K. được tiêm gây tê tại chỗ bằng Lidocain 1%. Nhưng ngay sau đó, cháu xuất hiện triệu chứng tím tái, khó thở, dấu hiệu phản vệ độ 4. Dù được chuyển viện cấp cứu và điều trị tích cực, đến 12h30 cùng ngày, bé không qua khỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ