Thanh Hóa: Lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá vào chương trình học

GD&TĐ - Trước tác hại của thuốc lá, nhiều trường học đã xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp để nâng cao nhận thức của học sinh, trong đó có lồng ghép nội dung tuyên truyền vào chương trình học phù hợp.

Trường THPT Hậu Lộc 1 (Thanh Hóa) tổ chức tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá.
Trường THPT Hậu Lộc 1 (Thanh Hóa) tổ chức tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá.

Lồng ghép vào chương trình học

Bên cạnh thuốc lá truyền thống, hiện nay trên thị trường còn xuất hiện các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng,… Khi những loại thuốc lá này xâm nhập vào trường học, nguy cơ gây ra những hệ lụy xấu về sức khỏe, hành vi và lối sống của học sinh, sinh viên.

Cũng vì vậy, những năm qua nhiều trường học tại Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của thuốc lá. Các buổi tuyên tuyền được diễn ra dưới cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần khi dịch bệnh Covid-19 không gây ảnh hưởng.

Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) có tỷ lệ học sinh nam chiếm khoảng 45%. Xác định được tác hại của thuốc lá, nhiều năm nay nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến học sinh.

Học sinh trường THPT Hậu Lộc 1 (Thanh Hóa) tham gia buổi sinh hoạt về phòng chống tác hại của thuốc lá.
Học sinh trường THPT Hậu Lộc 1 (Thanh Hóa) tham gia buổi sinh hoạt về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Thầy giáo Lưu Ngọc Châu - Bí thư Đoàn trường cho biết, ngay từ đầu năm học nhà trường đã phối hợp với phụ huynh, học sinh viết cam kết không hút thuốc lá trong trường học.

“Trong năm học trước, nhà trường cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức buổi ngoại khóa hướng dẫn cho các em về kỹ năng bơi, sơ cứu ban đầu kết hợp lồng ghép về tác hại của thuốc lá.

Bên cạnh đó, đối với môn Giáo dục công dân, nhà trường cũng đã có ý kiến cho giáo viên lồng ghép nội dung về những tác hại của thuốc lá để nâng cao nhận thức của các em”, thầy Châu nói.

Theo thầy Châu, đối với học sinh vi phạm, nhà trường sẽ mời phụ huynh và học sinh đến trao đổi, làm việc và viết cam kết. Trường hợp học sinh vẫn tái phạm, sẽ bị xếp loại hạnh kiểm yếu cả năm học, thậm chí nghiêm trọng có thể sẽ xem xét đình chỉ học.

Lồng ghép tác hại của thuốc lá vào chương trình học cũng là cách làm của Trường THPT Yên Định 1 (huyện Yên Định, Thanh Hóa).

Lễ phát động tuyên truyền tác hại của thuốc lá tại Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa).
Lễ phát động tuyên truyền tác hại của thuốc lá tại Trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa).

Thầy Trịnh Văn Thuyên – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hút thuốc lá ở giới trẻ, trong đó có sự lôi kéo từ người khác.

Vì vậy, công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được lồng ghép trong các môn học phù hợp như Sinh học, Giáo dục công dân để nâng cao nhận thức của các em.

Nhiều biện pháp ngăn chặn thuốc lá

Để học đường không khói thuốc, bên cạnh công tác tuyên truyền, thầy Thuyên cho rằng cần có nhiều biện pháp, trong đó phải thường xuyên sâu sát, nắm bắt hàng ngày, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh.

“Nhà trường phải tăng cường thời gian quản lý các em ở trường. Với thời gian còn lại, gia đình cũng phải thường xuyên quản lý, nhắc nhở các em, tránh bị yếu tố bên ngoài lôi kéo. Làm tốt được những việc này, sẽ hạn chế nguy cơ hút thuốc lá của học sinh”, thầy Thuyên nói.

Hiện nay, Trường THPT Yên Định 1 cũng đã đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào quy chế đánh giá xếp loại của từng lớp học. Với học sinh vi phạm, nhà trường sẽ kỷ luật học sinh, trừ điểm thi đua của lớp.

“Trong năm học 2021 – 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác tuyên truyền dưới cờ không thể triển khai. Chính vì vậy, nhà trường đã trình chiếu một số video, hình ảnh về tác hại của thuốc lá gửi tới các lớp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các em”, thầy Thuyên nói.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Yên Định 1, hưởng ứng cuộc phát động phòng chống tác hại của thuốc lá.
Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Yên Định 1, hưởng ứng cuộc phát động phòng chống tác hại của thuốc lá.

Thầy Thuyên cho biết, hiện tỷ lệ học sinh nam chiếm khoảng 50% tổng số học sinh toàn trường. Trong đó, tỷ lệ học sinh hút thuốc lá chỉ lác đác một vài em.

Tuy nhiên, theo quan sát của nhà trường, chủ yếu là hút thuốc lá ở phạm vi bên ngoài trường học. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá như một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Trước tác hại của thuốc lá, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch 2739/KH-SGDĐT ngày 30/9/2021 về Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021 – 2022 đúng vào dịp đầu năm học mới.

Theo đó, nhiều trường THPT, THCS trong tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch, dự kiến tổ chức cuộc thi cho học sinh (HS) về chủ đề tác hại của thuốc lá.

Một trong những mục tiêu của kế hoạch là nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng chống thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cờ Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc Kharkov

Cờ Nga tung bay ở Kharkov

GD&TĐ - Lá cờ của Liên bang Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc vùng Kharkov hôm 4/5/2024.
Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.