Thanh Hóa: Làm rõ 3 thanh niên ném “bom bẩn” vào nhà 2 phóng viên

GD&TĐ - Công an TP.Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ ba thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 22 đã ném “bom bẩn” vào nhà riêng của hai nhà báo ở phường Đông Vệ.

Nhóm thanh niên thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà phóng viên. (Ảnh cắt từ video).
Nhóm thanh niên thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà phóng viên. (Ảnh cắt từ video).

Chiều nay (18/12), Công an TP. Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ 3 nghi phạm liên quan đến vụ việc nhiều lần ném “bom bẩn” vào nhà riêng của hai nhà báo.

Trước đó, ngày 5/12, Công an TP.Thanh Hóa nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Thùy, trú tại Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa (phóng viên Báo điện tử Dân trí), với nội dung: Từ ngày 24/11 đến ngày 2/12, tại nhà riêng của bà Thùy và ông Nguyễn Thanh Tuấn (phóng viên Báo Người Lao động), đã 4 lần ném “bom bẩn”.

Lợi dụng ban đêm, nhóm thanh niên bịt khẩu trang, đi xe không biển kiểm soát đến ném chất bẩn vào nhà.

Thời điểm các nhóm thanh niên này ném chất bẩn vào nhà bà Thùy vào lúc đêm khuya, vắng người qua lại.

Hành vi của nhóm nghi phạm nêu trên tuy không gây thiệt hại nhiều về tài sản, nhưng khiến tâm lý gia đình rất hoang mang, lo lắng.

Cũng theo trình báo, gia đình bà Thùy vừa mới chuyển đến căn nhà trên và trong cuộc sống không có mâu thuẫn gì với ai.

Đỗ Anh Tuấn, Hoàng Hải Long, Vũ Công Minh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Đỗ Anh Tuấn, Hoàng Hải Long, Vũ Công Minh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Ngay sau khi nhận đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Đến ngày 16/12 vừa qua, Công an TP. Thanh Hóa đã xác định được nhóm nghi phạm, gồm: Vũ Công Minh (SN 2002), Hoàng Hải Long (SN 2000) và Đỗ Anh Tuấn (SN 1988), đều trú tại phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa đã gây ra vụ việc trên. 

Tại Cơ quan điều tra, Minh, Long, Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình. Trong đó, Hoàng Hải Long là người chuẩn bị chất bẩn và trực tiếp 1 lần cùng đồng bọn ném vào nhà chị Thùy. Đỗ Anh Tuấn khai nhận đã cùng Long và Minh ném chất bẩn 2 lần vào nhà bị hại.

Hiện, Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của các 3 thanh niên này, để xử lý nghiêm theo qui định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.