Thanh Hóa kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

GD&TĐ -  Ngày 1/10, (tức ngày 22-8 âm lịch) tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm Đức vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018.

Tiết mục múa rồng do tại lễ hội Lam Kinh.
Tiết mục múa rồng do tại lễ hội Lam Kinh.

Đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa… cùng hàng vạn đồng bào khắp mọi miền đất nước đã về dự.

Lễ hội Lam Kinh 2018 được chia thành hai phần chính là phần nghi lễ với các nghi thức truyền thống: Rước kiệu, dâng hương, đọc chúc văn và phần hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn”...

Sau phần lễ là phần hội hấp dẫn, tái hiện nhiều sự kiện trọng đại của quốc gia Đại Việt dưới thời Lê sơ, như “Hội thề Lũng Nhai”, dòng suối “Lê Lợi vi quân, Lê Lai vi tướng, Nguyễn Trãi vi thần”, “Lê Lai cứu chúa”, “Giải phóng thành Đông Quan”, “Vua Lê Thái tổ đăng quang”... Ngoài ra, lễ hội Lam Kinh còn là “sân khấu” của các trò diễn đặc trưng trong không gian văn hóa Lam Kinh nói riêng và của cả xứ Thanh như trò Xuân Phả, trò Chiềng, múa Rồng, trống hội, Dân ca dân vũ Đông Anh...

Lễ hội Lam Kinh với nhiều nghi thức cổ truyền đậm tính cung đình, đặc biệt là nghi thức tế lễ từ thời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông truyền lại, nhằm tưởng niệm, ngợi ca công lao của tổ tiên, các vua, hoàng hậu và công thần nhà Lê trong sự nghiệp trung hưng đất nước.

Được biết, từ năm 1995 đến nay, lễ hội Lam Kinh được tổ chức thường xuyên, và đã trở thành một sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung mỗi dịp 21-22 tháng 8 âm lịch hàng năm.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội Lam Kinh 2018 do phóng viên ghi nhận.

Nghi thức rước kiệu tại lễ hội Lam Kinh.
Nghi thức rước kiệu tại lễ hội Lam Kinh. 
Đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương hành lễ tại cung chính điện Lam Kinh.
 Đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương hành lễ tại cung chính điện Lam Kinh.
Ông Nguyễn Đình Xứng- Chủ tịch UBND tỉnh đọc lời khai mạc tại lễ hội Lam Kinh.
Ông Nguyễn Đình Xứng- Chủ tịch UBND tỉnh đọc lời khai mạc tại lễ hội Lam Kinh. 
Ông Pham Duy Phương - Giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa điều hành buổi lễ.
 Ông Pham Duy Phương - Giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa điều hành buổi lễ. 
Ông Trịnh Văn Chiến- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai hội Lam Kinh 2018.
Ông Trịnh Văn Chiến- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai hội Lam Kinh 2018. 
Đại diện Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước trao tặng phiên bản Mộc bản thân thế sự nghiệp vua Lê Thái Tổ cho tỉnh Thanh Hóa.
 Đại diện Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước trao tặng phiên bản Mộc bản thân thế sự nghiệp vua Lê Thái Tổ cho tỉnh Thanh Hóa.
Hàng vạn người dân về dự lễ hội Lam Kinh 2018.
Hàng vạn người dân về dự lễ hội Lam Kinh 2018. 
Tiết mục trống hội tại lễ hội Lam Kinh 2018.
Tiết mục trống hội tại lễ hội Lam Kinh 2018. 
Màn tái hiện Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng lĩnh dấy binh khởi nghĩa
Màn tái hiện Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng lĩnh dấy binh khởi nghĩa 
Màn tái hiện vua Lê Thái Tổ đăng quang.
Màn tái hiện vua Lê Thái Tổ đăng quang. 
Trò diễn Xuân Phả tại lễ hội Lam Kinh.
Trò diễn Xuân Phả tại lễ hội Lam Kinh. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ