Thanh Hóa: Khởi tố vụ án trộm chó lớn nhất từ trước đến nay

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với 16 bị can trong vụ bắt trộm, tiêu thụ hàng trăm tấn chó.

Lê Thị Phượng (áo xanh) và các bị can trong vụ trộm chó.Ảnh: Công an cung cấp.
Lê Thị Phượng (áo xanh) và các bị can trong vụ trộm chó.Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều nay (24/9), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Cơ quan CSĐT của đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với 16 bị can trong đường dây bắt trộm và tiêu thụ hàng trăm tấn chó, mà lực lượng công an đã phá án cách đây vài ngày. Các quyết định nêu trên đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Dụng cụ để bắt trộm chó của nhóm tội phạm. Ảnh: Công an cung cấp.
Dụng cụ để bắt trộm chó của nhóm tội phạm. Ảnh: Công an cung cấp. 

Theo đó, các bị can trong đường dây tội phạm này, gồm có: Lê Thị Phượng (SN 1985), trú tại  thôn 1, xã Xuân Giang; Trần Văn Thắng (SN 1986), trú tại thôn Hải Mậu, xã Thọ Hải; Lại Khắc Hùng (SN 1981), trú tại xã Xuân Hưng; Trịnh Mạnh Cường (SN 1993), trú tại xã Xuân Yên; Trương Thế Lãnh (SN 1991), trú tại xã Thọ Trường; Lê Doãn Thành (SN 1985), trú tại Khu 1, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân; Bùi Ngọc Dương (SN 1984), trú tại thôn 5, xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn; Cao Văn Tuấn (SN 1993), trú tại thôn Phú Xá, xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn; Nguyễn Văn Tùng (SN 1995), trú tại thôn 5, xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn; Đới Văn Cường (SN 1985), trú tại thôn 5, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương; Tô Văn Thanh (SN 1987), trú tại thôn 6, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương; Nguyễn Như Tuấn (SN 1983), ở thôn 6, xã Quảng Hùng, TP. Sầm Sơn; Đoàn Sỹ Dậu (SN 1989), ở thôn 4, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương; Viên Đình Hòa (SN 1988), ở thôn 2, xã Quảng Hùng, TP.Sẩm Sơn;  Nguyễn Văn Sỹ (SN 1991),trú tại thôn 6, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương và Đặng Văn Huy ( SN 1987), ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ khởi tố và ra quyết định truy nã đối với 1 nghi phạm, đồng thời mở rộng vụ án đối với các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.
Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp. 

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã đưa tin trong đêm 14, rạng sáng ngày 15/9, Phòng Cảnh sát Hình Sự (CSHS), Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ hơn 10 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trộm chó và tiêu thụ chó bị trộm.

Tang vật thu giữ được là hơn 50 con chó cùng xe máy, kích điện, ớt bột, mảnh chai sành dập nát... Số chó trên bị các đối tượng bắt trộm tập trung ở địa bàn 3 huyện gồm Thọ Xuân, Quảng Xương và TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Sau khi mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục triệu tập thêm hàng chục người khác, có liên quan đến hoạt động trộm chó, tiêu thụ chó bị trộm trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa.

Đến tối 15/9, trong số 30 đối tượng bị triệu tập, cơ quan công an đã có quyết định tạm giữ hình sự 16 đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận phương thức hoạt động như di chuyển vào các đường làng, ngõ xóm bằng phương tiện xe máy, mang theo các thiết bị như kích điện, súng điện, ớt bột, mảnh chai sành dập nát... để thực hiện hành vi bắt trộm chó. Sau đó, tập kết chó vào các địa chỉ cố định để thực hiện các hành vi mua, bán, tiêu thụ.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng bị bắt quả tang đang có hành vi bắt trộm chó, các đối tượng mua bán, tiêu thụ chó được bắt trộm, bước đầu cho thấy, số lượng chó mà các đối tượng nêu trên đã bắt trộm tính từ đầu năm 2019 tới nay là khoảng hơn 100 tấn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.