Thanh Hóa: Gần 1.000 giáo viên, học sinh dự ngày Sách và Văn hóa đọc 2022

GD&TĐ - Sáng 18/4, tại Trường TH&THCS Đông Thịnh (Đông Sơn, Thanh Hóa) diễn ra buổi Lễ phát động ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022.

Tại lễ phát động, HS nghèo vượt khó của Trường TH&THCS Đông Thịnh (Đông Sơn, Thanh Hóa) được nhận quà tặng từ Ban tổ chức và nhà tài trợ.
Tại lễ phát động, HS nghèo vượt khó của Trường TH&THCS Đông Thịnh (Đông Sơn, Thanh Hóa) được nhận quà tặng từ Ban tổ chức và nhà tài trợ.

Buổi lễ này do Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Đông Sơn phối hợp tổ chức.

Tới dự buổi lễ có ông Hoàng Bá Tường – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở TT&TT; ông Nguyễn Văn Dĩnh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Buổi lễ còn có sự góp mặt của lãnh đạo UBND huyện Đông Sơn cùng gần 1.000 cán bộ, giáo viên (GV) và học sinh (HS) Trường TH&THCS Đông Thịnh, Trường THCS Nguyễn Chích (Đông Sơn, Thanh Hóa).

Phát biểu tại buổi lễ phát động ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022, ông Lê Văn Nam – Phó Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đọc trong đời sống xã hội.

Theo ông Nam, những năm qua công tác xuất bản, in, phát hành, truyên truyền và quảng bá, lưu giữ sách ở Thanh Hóa có những bước phát triển vượt bậc. Hàng năm, ngành Xuất bản và Phát hành của tỉnh Thanh đã xuất bản hàng chục nghìn đầu sách cùng với đó là phát hành hàng chục triệu bản sách.

Hệ thống thư viện từ cấp tỉnh đến cấp huyện cũng như trong các trường học ngày càng phát triển, đa dạng và phong phú về loại hình.

Thông qua buổi lễ phát động này, ông Nam hy vọng các hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia. Từ đó, góp phần kết nối tri thức và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ông Lê Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phát biểu khai mạc chương trình.

 Ông Lê Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phát biểu khai mạc chương trình.

Tại buổi lễ phát động, ông Hoàng Bá Tường – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở TT&TT Thanh Hóa đã trao tặng tủ sách của Ban tổ chức, nhà tài trợ cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Sơn và Trường TH&THCS Đông Thịnh.

Trao quà tặng cho 20 HS nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập của khối Tiểu học - Trường TH&THCS Đông Thịnh cùng 20 phần quà khác cho 20 HS khối THCS của ngôi trường này.

Ngoài ra, 20 HS nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập của Trường THCS Nguyễn Chích cũng được trao tặng quà của Ban tổ chức và nhà tài trợ.

Khuôn mặt rạng ngời sau khi nhận được phần quà khích lệ từ Ban tổ chức và các nhà tài trợ, em Nguyễn Thị Thanh Nhàn (lớp 6A, Trường TH&THCS Đông Thịnh) cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi.

Nữ sinh cho rằng, việc đọc sách có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống xã hội. Đặc biệt, đối với học sinh, đọc sách thường xuyên giúp các em mở mang thêm kiến thức và hiểu biết được nhiều điều về cuộc sống xung quanh.

Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên Báo GD&TĐ ghi nhận tại buổi lễ phát động ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022:

Những tràng pháo tay của HS tham dự ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022.
Những tràng pháo tay của HS tham dự ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022.
Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc 2022 thu hút gần 1.000 GV, HS các Trường TH&THCS Đông Thịnh, Trường THCS Nguyễn Chích tham dự.
Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc 2022 thu hút gần 1.000 GV, HS các Trường TH&THCS Đông Thịnh, Trường THCS Nguyễn Chích tham dự.
Trao tủ sách cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Sơn và Trường TH&THCS Đông Thịnh.
Trao tủ sách cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Sơn và Trường TH&THCS Đông Thịnh.
Ông Hoàng Văn Tú (Giám đốc Nhà xuất bản Thanh Hóa) trao thẻ đọc cho HS Trường TH&THCS Đông Thịnh.
Ông Hoàng Văn Tú (Giám đốc Nhà xuất bản Thanh Hóa) trao thẻ đọc cho HS Trường TH&THCS Đông Thịnh.
Lãnh đạo Sở TT&TT, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cùng lãnh đạo UBND huyện Đông Sơn tại khu vực trưng bày các ấn phẩm sách.
Lãnh đạo Sở TT&TT, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cùng lãnh đạo UBND huyện Đông Sơn tại khu vực trưng bày các ấn phẩm sách.
Đông đảo học sinh tham gia đọc sách tại lễ phát động.
Đông đảo học sinh tham gia đọc sách tại lễ phát động.
Em Doãn Thị Hồng Nhung và bạn học cùng lớp, Trường TH&THCS Đông Thịnh đều có đam mê đọc sách.
Em Doãn Thị Hồng Nhung và bạn học cùng lớp, Trường TH&THCS Đông Thịnh đều có đam mê đọc sách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ