Thanh Hóa dừng tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Hải Tiến, Hải Hòa

GD&TĐ - Ngày 27/4, Thường trực tỉnh uỷ Thanh Hoá đã quyết định dừng tổ chức nhiều sự kiện tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19.

TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức thành công khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2021
TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức thành công khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2021

Ngày 27/4, nguồn tin trên báo NLĐ cho biết, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định dừng tổ chức nhiều sự kiện tập trung đông người đã được chuẩn bị, phát hành giấy mời trước đó để phòng chống dịch Covid -19.

Cụ thể, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo dừng tất cả các lễ khai mạc du lịch biển, bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 và 1/5 tại hai địa phương này. Cụ thể: Dừng tổ chức lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến (dự kiến tổ chức vào lúc 20h ngày 1/5/2021); Tạm dừng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và Lễ Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Hoà (dự kiến tổ chức vào 20h ngày 30/4/2021).

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo dừng bắn pháo hoa tại buổi lễ trên, dành tiền mua trang thiết bị vật tư phòng chống dịch. Được biết, ngày 24/4 vừa qua, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức thành công khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2021 với sự tham gia của hàng chục ngàn người.

Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang có diễn biến phức tạp, để tránh nguy cơ lây nhiễm, chiều ngày 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình".

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cần tập trung cao độ triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ