Thanh Hóa: Dân khốn khổ vì hầm biogas trại lợn rò rỉ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trại lợn của Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) đã nuôi 700 con lợn và gây ra sự cố rò rỉ hầm biogas.

Trang trại lợn của Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina nằm trên địa bàn xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Trang trại lợn của Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina nằm trên địa bàn xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

Nuôi 700 con lợn khi chưa được phép

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, mùi hôi thối bốc ra từ trại lợn của công Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina (Tân Phúc, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu dân cư, các cơ quan công sở, trường học, bệnh viện tại thị trấn Lang Chánh và một số thôn tại xã Tân Phúc.

Thậm chí, nhiều hộ dân ở thị trấn Lang Chánh dù cách 3 - 4 km vẫn ngửi thấy mùi hôi thối, gây bức xúc trong nhân dân.

Mùi hôi thối thường bốc lên vào khoảng thời gian từ 5 - 7 giờ sáng và từ 15 - 16 giờ chiều. Bà Lê Thị Quy (59 tuổi) trú tại khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh cho hay: “Chúng tôi đi ra nhà văn hóa sinh hoạt văn nghệ mà mùi hôi thối bốc lên không chịu nổi, mọi người phải đeo khẩu trang kín mít”.

Cũng theo bà Quy, người dân nhiều lần có ý kiến, đơn thư gửi lên chính quyền địa phương phản ánh tình trạng này. Đặc biệt, bà con ở các khu phố chịu ảnh hưởng nhiều như Oi, Ảng, Phống Bàn, Chiềng Trải, Chiềng Ban 1 rất bức xúc.

Ông Lê Văn Khoa (thôn Tân Thuỷ, xã Tân Phúc) cho biết, tình trạng bốc mùi từ trang trại xảy ra tầm hơn 1 tháng trở lại đây, đặc biệt là những hôm trời mưa thì người dân “lãnh đủ”. Đặc biệt, hộ chị Hà Thị Thuỳ (thôn Tân Thuỷ, xã Tân Phúc) còn phải đóng cửa quán bánh của gia đình, cách nơi trang trại lợn 2km vì không chịu nổi mùi hôi.

Theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh, trang trại đã tự ý đưa lợn vào nuôi thử nghiệm với số lượng 700 con khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; chưa đầu tư xây lắp đầy đủ, hoàn chỉnh các công trình, thiết bị xử lý chất thải, khí thải.

Cụ thể đó là thiết bị trạm xử lý nước thải tập trung, nền đáy chống thấm cho các hồ sinh học, hồ sự cố, phủ kín bạt bề mặt của hầm biogas số 2; chưa lắp đặt đầy đủ buồng chắn mùi hôi dạng lưới và hệ thống phun nước kết hợp men khử mùi sau quạt thông gió tại các dãy chuồng nuôi. Đáng nói, mặc dù đã đi vào hoạt động, nhưng doanh nghiệp này vẫn chưa được cấp giấy phép bảo vệ môi trường.

Mùi hôi thối do hệ thống hầm biogas bị rò rỉ.

Mùi hôi thối do hệ thống hầm biogas bị rò rỉ.

Dân khốn đốn vì mùi hôi…

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Viết Thắng - Trưởng phòng TN&MT huyện Lang Chánh cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, UBND huyện đã giao Phòng TN&MT kiểm tra, xác minh trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất của Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina.

“Việc nuôi thử nghiệm 700 con lợn của đơn vị này bắt đầu từ tháng 8/2023. Lỗi của đơn vị là không xin phép khi nuôi thử nghiệm. Quá trình nuôi thử nghiệm của doanh nghiệp này đã xảy ra lỗi trong hệ thống xử lý. Cụ thể, xử lý mùi sau quạt của chuồng chưa đảm bảo.

Đặc biệt, hệ thống công trình biogas bị lỗi kỹ thuật, hở, dẫn đến việc thoát khí có mùi hôi từ quá trình phân huỷ của phân lợn ra ngoài. Hiện doanh nghiệp đang nhập bạt về để thay”, ông Thắng thông tin.

Cũng theo Trưởng phòng TN&MT huyện Lang Chánh, mùi hôi phát tán đã ảnh hưởng đến khu dân cư trong phạm vi khoảng gần 4km. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào hướng gió và thời tiết, nếu trời mưa thì mùi sẽ nhiều hơn và diễn ra trong vòng khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ.

Ngay sau khi kiểm tra, UBND huyện Lang Chánh đã báo cáo Sở TNMT và UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị kiểm tra xử lý theo quy định. UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo Sở TN&MT và hiện đã thành lập đoàn kiểm tra việc nuôi thử nghiệm của đơn vị này.

Khoảng cách giữa trang trại lợn và khu dân cư phố Oi, thị trấn Lang Chánh khoảng 500m.

Khoảng cách giữa trang trại lợn và khu dân cư phố Oi, thị trấn Lang Chánh khoảng 500m.

“Không chỉ trang trại lợn này mà tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống bà con nhân dân. Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị tuyệt đối khắc phục, không để xảy ra như thời gian vừa qua, nếu chưa làm được thì chưa được phép nuôi, phải chuyển lợn đi chỗ khác”, ông Thắng nhấn mạnh.

Trưởng phòng TN&MT huyện Lang Chánh cũng cho biết thêm: “Về việc xin cấp giấy phép môi trường, hiện nay đơn vị này cũng đã nộp hồ sơ, tuy nhiên quá trình đang được xem xét thì xảy ra tình trạng mùi hôi nên đang dừng lại”.

Được biết, trước đó, ngày 2/10, Thanh tra Sở TN&MT vào cuộc xử phạt công ty này mức 25 triệu đồng với lý do nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường không đúng thời hạn quy định.

“Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh thực hiện Dự án Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất với tổng diện tích là hơn 37ha (trong đó, hơn 17ha là diện tích đất để xây dựng các hạng mục công trình của dự án và hơn 19ha để thực hiện trồng rừng sản xuất).

Riêng hạng mục đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao sẽ có công suất 60.000 lợn thịt/năm. Các hạng mục công trình chính của dự án gồm có 7 khu nhà nuôi lợn con sau cai sữa, 32 khu nhà nuôi lợn thịt, khu sát trùng công nhân và kho cơ khí, khu xuất lợn, khu nhập lợn. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường gồm có công trình thu gom, quản lý, xử lý mùi, khí thải, nước thải, nước mưa chảy tràn…”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ