Thanh Hoá có gần 500 công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi

GD&TĐ - Tính đến cuối tháng 2/2025, có 469 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Thanh Hóa có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 là một trong những đơn vị có nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi.
Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 là một trong những đơn vị có nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi.

Những người này thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, có đơn xin nghỉ hưu theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Các đơn vị, địa phương có nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi, gồm: Thanh tra Giao thông vận tải, Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Chi cục Kiểm lâm, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, UBND huyện Thiệu Hóa...

Để có nguồn kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 và Nghị định số 16/2025/NĐ-CP ngày 4/2 của Chính phủ, Sở Tài chính Thanh Hóa đã có văn bản gửi UBND tỉnh này để báo cáo Bộ Tài chính, đề xuất nhu cầu bổ sung kinh phí tăng thêm năm 2025.

Nhu cầu bổ sung kinh phí tăng thêm là hơn 795 tỷ đồng, trong đó, kinh phí thực hiện chính sách, chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc theo Nghị định số 178 là hơn 583 tỷ đồng; kinh phí tăng thêm do Chính phủ điều chỉnh mức phụ cấp theo Nghị định số 16 là hơn 212 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ứng dụng AI trong đào tạo đại học

Ứng dụng AI trong đào tạo đại học

GD&TĐ - Giải pháp ứng dụng AI trong đào tạo đại học được ông Nguyễn Thanh Hùng, ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2025.

Tổng thống Gruzia Mikheil Kavelashvili.

Sẽ là thảm họa với Gruzia nếu...

GD&TĐ - Tổng thống Kavelashvili tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Responsible Statecraft rằng chiến tranh với Nga về vấn đề Ukraine sẽ là thảm họa.