Thanh Hóa cảnh báo người dân tránh sập bẫy 'việc nhẹ lương cao'

GD&TĐ - Tình trạng công dân sập bẫy "việc nhẹ lương cao", trốn ra nước ngoài làm việc đang gia tăng, khiến ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa phải phát cảnh báo.

Công an tỉnh Thanh Hóa lấy lời khai những người xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc trực tuyến lừa đảo trái phép. (Ảnh: CATH cung cấp_
Công an tỉnh Thanh Hóa lấy lời khai những người xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc trực tuyến lừa đảo trái phép. (Ảnh: CATH cung cấp_

Theo thống kê hiện của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, hiện địa phương này đang có 2.242 trường hợp cư trú, lao động trái phép tại 17 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong đó, diện xuất cảnh trái phép là 1.535 trường hợp, lợi dụng các hình thức du lịch, du học, xuất khẩu lao động (hết hợp đồng lao động hoặc vi phạm hợp đồng lao động (XKLĐ) trốn ở lại nước ngoài trái phép là 707 trường hợp. Trong số này, cơ bản là những trường hợp đã xuất cảnh từ những năm trước chưa trở về.

Cũng theo thống kê của cơ quan chức năng, những địa phương hiện đang có đông công dân cư trú, lao động trái phép tại nước ngoài, như các huyện: Hậu Lộc; Quảng Xương; Đông Sơn; Nông Cống; Mường Lát; Thiệu Hóa; TP Thanh Hóa; Thường Xuân....

Trong số công dân xuất cảnh lao động trái phép ở nước ngoài hiện nay, nổi lên tình trạng công dân xuất cảnh, lao động trái phép tại Campuchia.

Những công dân này đều được người môi giới dùng mạng xã hội liên lạc, hứa hẹn sẽ tìm kiếm việc làm giúp, bố trí “việc nhẹ lương cao” với mức từ 800-1.000 USD/tháng.

Họ hướng dẫn công dân cách thức di chuyển Thanh Hóa vào TPHCM. Sau đó, sẽ có xe đón đưa đến Mộc Bài (Tây Ninh).

Tại đây, công dân được người môi giới đón, đưa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch mà không làm thủ tục xuất cảnh. Cá biệt, có trường hợp bị đánh thuốc mê rồi đưa sang Campuchia.

Tại Campuchia, cơ bản những người này được đưa vào làm việc tại các sòng bạc hoặc các trung tâm lừa đảo trá hình trên không gian mạng xã hội do các ông chủ là người nước ngoài điều hành.

Các trường hợp trên, một số ban đầu được sòng bạc hứa hẹn trả mức lương từ 600-800 USD/tháng. Tuy nhiên, sau này do không làm đủ chỉ tiêu, nên bị trừ lương, thậm chí bị phạt hoặc bị đánh đập dã man.

z6337803494330-e0b0b4a75178d23fe21efb267983bb63.jpg
Trao trả và tiếp nhận công dân Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Một số người mong muốn quay về Việt Nam, nhưng bị đòi tiền chuộc. Có trường hợp bị đòi tiền chuộc lên tới 6.000 USD. Một số người khác muốn bỏ trốn khỏi sòng bạc khi biết mình bị lừa, nhưng sòng bạc bố trí người canh gác, nhiều camera giám sát. Khi phát hiện lao động bỏ trốn, người của sòng bạc lập tức bắt giữ, đánh đập, nên họ không thể về Việt Nam...

Trước các thủ đoạn xuất nhập cảnh trái phép của công dân ra nước ngoài làm việc, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Đối với công dân muốn xuất cảnh ra nước ngoài lao động, cần tìm hiểu kỹ công việc đang tuyến, tìm hiểu về công ty đưa người ra nước ngoài làm việc.

Khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài, công dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín có giấy phép lữ hành quốc tế, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được xuất cảnh hợp pháp.

Tuyệt đối không nghe và làm theo hướng dẫn của người môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh, lao động trái phép.

Cảnh giác, nắm và nhận diện được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trong, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép, mua bán người và những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính nhân thân, lai lịch của người đó. Kịp thời thông báo, tố giác các đối tượng có hoạt động tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép cho cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.

Lễ trao nhận hợp đồng nghiên cứu cho 03 dự án tại lễ ký kết.

Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group trong nghiên cứu phát triển văn hoá và di sản Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 18/05/2026, Tập đoàn Sun Group, đại diện là Ban Quản lý Thiết kế (BQLTK) và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu phát triển văn hóa và di sản Việt Nam.