Thanh Hóa: Cấm 3 đối tượng tấn công nữ nhân viên hàng không đi khỏi nơi cư trú

GD&TĐ - Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chiều nay (26/11), Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng tấn công nữ nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) vào chiều ngày 23/11 vừa qua.

Ba đối tượng tấn công nữ nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân (từ trái qua phải), gồm: Phạm Hữu An, Lê Trung Dũng và Lê Văn Nhị.
Ba đối tượng tấn công nữ nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân (từ trái qua phải), gồm: Phạm Hữu An, Lê Trung Dũng và Lê Văn Nhị.

Theo đó, các đối tượng đã gây rối trật tự công cộng tại sảnh check-in, cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), gồm: Phạm Hữu An (sinh năm 1990), trú tại số nhà 03, ngõ 46 Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa; Lê Văn Nhị (sinh năm 1977) và Lê Trung Dũng (sinh năm 1984) đều trú tại xã Xuân Quang,Thọ Xuân huyện Thọ Xuân về hành vi gây rối trật tự công cộng tại cảng hàng không Thọ Xuân.

Khu vực ba đối tương An, Nhị và Dũng đã tấn công nữ nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân.
Khu vực ba đối tương An, Nhị và Dũng đã tấn công nữ nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân. 

Trước đó, tại cảng hàng không Thọ Xuân, 3 đối tượng An, Nhị và Dũng đã có hành vi chửi bới và tấn công nhân viên đại diện của Hãng hàng không VietJet Air.

Chứng kiến sự việc xảy ra 2 nhân viên kiểm soát an ninh là Vũ Quốc Hội và Trịnh Ngọc Hoàn  đã can ngăn thì bị Lê Trung Dũng đánh vào mặt. Sự việc xảy ra đã khiến nhiều hành khách có mặt tại khu vực check – in cảng hàng không Thọ Xuân vô cùng phẫn nộ.

Hình ảnh nữ nhân viên hàng không bị tấn công
Hình ảnh nữ nhân viên hàng không bị tấn công 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Thọ Xuân khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Sau khi điều tra, xác minh, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơ cư trú đối với 3 đối tượng nêu trên.

Điều đáng nói, trong ba đối tượng gây rối trật tự tại sân bay Thọ Xuân nói trên, thì đối tượng Lê Trung Dũng, là con trai của ông Lê Văn Biền – nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (ông Biền vừa nghỉ hưu năm 2015).
Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ