Thanh Hóa: Bắt giữ hung thủ giết người trên chòi canh nương sau 15 ngày gây án

Thanh Hóa: Bắt giữ hung thủ giết người trên chòi canh nương sau 15 ngày gây án

Chiều qua, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) của đơn vị vừa bắt giữ hung thủ giết chị Sung Thị Xua (sinh nặm 1980), trú tại bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, cách đây 15 ngày.

Danh tính hung thủ, được xác định là Sung Văn Cợ, (sinh năm 1994), trú tại tại bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Theo kết quả điều tra vụ việc như sau: Ngày 4/3,  gia đình phát hiện chị Sung Thị Xua tử vong tại chòi canh rẫy của gia đình. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều thương tích.

Xác định đây là vụ án giết người chưa rõ thủ phạm, có tính chất phức tạp. Hiện trường xảy ra tại nơi vắng vẻ, ít người qua lại, giáp với biên giới Việt – Lào. Hơn nữa, đây là vùng trọng điểm về ma túy,  phức tạp về an ninh trật tự, gây nhiều khó khăn cho công tác điêu tra khám phá.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh và ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) trao thưởng cho đội phá án.
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh và ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) trao thưởng cho đội phá án. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã  chỉ  đạo các phong nghiệp vụ và Công an huyện Mường Lát phối hợp  với  Công an huyện Viêng Xay ( Lào), để điều tra truy tìm thủ phạm gây án.

Sau 15 ngày tích cực điều tra,  Cơ quan Công an đã triệu tập Sung Văn Cợ, để đấu tranh. Tại cơ quan công an , Sung Văn Cợ đã khai nhận: Khoảng 14h ngày 3/3, Cợ đi bộ lên núi Pó Chính (địa phận bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát), đánh bẫy thú.

Sau khi đặt bẫy thú, Cợ đi vào chòi nhà chị Xua để hút thuốc lào, thì  phát sinh mâu thuẫn với chị Xua. Sung Văn Cợ đã dùng con dao của mình mang theo và con dao quắm của chị Xua chém nhiều nhát vào người chị Xua, khiến nạn nhân tử vong.

Lời khai ban đầu của Cợ, phù hợp với tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT (PC02) đã tạm giữ hình sự đối với Sung Văn Cợ, về hành vi Giết người.

Ghi nhận thành tích của lực lượng phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Mường Lát, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung- Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trích quỹ của đơn vị, thưởng "nóng" đội phá án 30 triệu đồng. UBND huyện Mường Lát cũng quyết định trao thưởng cho đội phá án 10 triệu đồng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ