Dư luận đối với Israel ngày càng trở nên tiêu cực trong bối cảnh chiến tranh ở Gaza và Iran.
Tại Mỹ, một báo cáo gần đây của Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu đã ghi nhận tỷ lệ ủng hộ thấp nhất kể từ khi bắt đầu khảo sát vào năm 1978, với đa số ủng hộ việc giảm hoặc chấm dứt viện trợ quân sự.
Tháng trước, Anh tuyên bố cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư bất hợp pháp của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
Ngoại trưởng Anh Ed Miliband mô tả người định cư là “những kẻ khủng bố” được chính phủ Thủ tướng Israel Netanyahu hậu thuẫn và cáo buộc họ thanh lọc sắc tộc người Palestine.
Cùng ngày, Anh cùng 11 quốc gia khác, gồm: Pháp, Tây Ban Nha và Canada, đã đưa ra tuyên bố ủng hộ giải pháp 2 nhà nước, công bố kế hoạch áp đặt hoặc xem xét các hạn chế thương mại với những khu định cư này.
“Chúng ta phải hiểu, có thể sẽ có các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả trừng phạt ngân hàng.
Chúng ta cần chuẩn bị một nền kinh tế thay thế có khả năng hoạt động bằng cách né tránh các lệnh trừng phạt này”, Thủ tướng Israel nói.
Ông Netanyahu lưu ý, công nghệ blockchain, nền tảng tiền điện tử nằm trong số các lựa chọn đang được xem xét và ông đã yêu cầu một kế hoạch thực hiện.
Nhà lãnh đạo Israel cũng bày tỏ lo ngại về khả năng thay đổi lập trường của Mỹ "chỉ là vấn đề thời gian" trước khi viện trợ quân sự của Mỹ hoàn toàn "chấm dứt".
“Nếu các bạn nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục nhận được những gì tôi đã giành được 2 lần, đó là hàng chục tỷ USD viện trợ của Mỹ cho ngân sách quốc phòng, thì hãy chuẩn bị tinh thần và làm quen với thực tế, điều đó sẽ không xảy ra vì nước Mỹ đã thay đổi”, ông nói.
Theo một thỏa thuận được ký kết năm 2016, Mỹ cam kết cung cấp 38 tỷ USD viện trợ quân sự đến năm 2028.
Trước đó, ông Netanyahu từng nói muốn loại bỏ dần thành phần tài chính trong viện trợ quân sự của Mỹ trong vòng 10 năm.
Cựu thủ tướng đồng thời là lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid đã nghe được những phát ngôn này.
Ông Lapid nói: “Thủ tướng Netanyahu giờ đây thừa nhận bằng chính lời của mình, nếu chính phủ của ông trở lại nắm quyền, viện trợ quân sự của Mỹ sẽ chấm dứt.
Israel sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt sẽ tàn phá nền kinh tế của chúng ta, gây ra sự tăng giá không kiểm soát và gây ra thiệt hại không thể khắc phục”.
Những bình luận này được đưa ra vài ngày trước cuộc bầu cử quốc gia đầu tiên của Israel, kể từ các cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.
Các vấn đề cử tri quan tâm gồm trách nhiệm giải trình về những thất bại trong an ninh, chi phí sinh hoạt, nghĩa vụ quân sự của người Do Thái cực đoan và vị thế quốc tế của đất nước.
Cả các đồng minh của ông Netanyahu lẫn phe đối lập đều không có con đường rõ ràng để giành được đa số trong quốc hội.