Thanh Hóa: 23 thanh niên tổ chức “tiệc” ma túy mừng sinh nhật tại quán karaoke

GD&TĐ - Trong lúc 23 thanh niên nam, nữ đang tổ chức “tiệc” ma túy mừng sinh nhật tại một quán hát karaoke ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), thì lực lượng công an ập vào bắt qủa tang.

Nhóm thanh niên tham gia "tiệc" ma túy trong phòng hát. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Nhóm thanh niên tham gia "tiệc" ma túy trong phòng hát. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều 22/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Nga Sơn vừa bắt quả tang 23 thanh niên nam, nữ đang tụ tập tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp tại quán karaoke Gang Nam, ở xã Nga Phượng (Nga Sơn).

Trước đó, khoảng 1h30’ ngày 21/6,  Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện Nga Sơn đã bắt quả tang 23 thanh niên (16 nam, 7 nữ) đang tụ tập tại phòng hát Vip 5 của quán karaoke Gang Nam, tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp dạng đá và kẹo.

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ các viên ma tuý tổng hợp dạng kẹo, các vỏ gói giấy ma túy đá, 1 ống tẩu cuộn bằng tiền và nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma tuý. 

Những thanh niên bị bắt giữ là người ở huyện Nga Sơn, Thạch Thành, Hà Trung, thị xã Bỉm Sơn và huyện Quế Phong, Tương Dương (Nghệ An).

Qua xét nghiệm nhanh, đã có 20/23 thanh niên cho kết quả dương tính với các chất ma túy.

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong quán hát. Ảnh: Công an cung cấp.
Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong quán hát. Ảnh: Công an cung cấp. 

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh niên khai nhận, người cầm đầu tổ chức sử dụng tbữa "tiệc" ma túy này là Nguyễn Hữu Nghĩa (29 tuổi), ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn.

Trước đó, để tổ chức sinh nhật cho mình, chiều 20/6, Nguyễn Hữu Nghĩa nhờ Trần Văn Linh, (22 tuổi), ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn mua gần 10 triệu đồng ma túy tổng dạng đá và kẹo ở thị xã Bỉm Sơn.

Sau đó, Linh mang về Nga Sơn đưa cho Nghĩa để tụ tập tại quán Karaoke Gang Nam, tổ chức bay, lắc mừng sinh nhật cho Nghĩa.

Sau đó, Nghĩa rủ thêm 22 thanh niên khác đến và gọi điện thoại cho chủ quán Karaoke Gang Nam là Nguyễn Ngọc Tú để thuê phòng và tổ chức bay lắc.

Mặc dù đã ký cam kết với chính quyền địa phương về dừng hoạt động Karaoke để phòng chống dịch Covid – 19. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Tú vẫn cho nhân viên quản lý của mình ra mở cửa phòng hát, để nhóm của Nghĩa sử dụng ma túy.

Cũng theo cơ quan công an, Nguyễn Hữu Nghĩa đã có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và  nghiện ma túy tổng hợp nặng.

Hiện, Công an huyện Nga Sơn đang phối hợp với các ngành chức năng yêu cầu nhóm thanh niên trên phải khai báo y tế và xét nghiệm Covid – 19.

Đồng thời, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp  điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng ma túy của Nguyễn Hữu Nghĩa.

Bên cạnh đó, sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid - 19 của chủ quán Karaoke Gang Nam.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.