'Tháng tư hóa ra là thời điểm cực kỳ thành công với Moscow'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tháng 4/2023 là thời điểm cực kỳ thành công đối với Nga về doanh số bán năng lượng. Nhà báo người Ý Violetta Silvestri chia sẻ kết luận này.

'Tháng tư hóa ra là thời điểm cực kỳ thành công với Moscow'

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Nga đã xuất khẩu nhiều dầu hơn trong tháng 4 vừa qua so với bất kỳ tháng nào khác kể từ khi hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo nhà báo Violetta Silvestri trong bài phân tích đăng trên ấn phẩm Money, Liên bang Nga đang thể hiện phong độ thực sự ấn tượng.

“Sự gia tăng xuất khẩu phản ánh thành công của Nga trong việc tìm kiếm người mua mới cho sản phẩm dầu của mình”, tác giả bài viết nhấn mạnh.

Người phụ trách chuyên mục của tờ Money cho biết xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 4/2023 lên tới 8,3 triệu thùng mỗi ngày và doanh thu ước tính khoảng 15 tỷ USD. Để so sánh: trong tháng trước, doanh thu có phần khiêm tốn hơn - khoảng 13,3 tỷ rúp.

Sau khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Nga, Moskva bắt đầu hợp tác với nhiều công ty thương mại và hậu cần ít tiếng tăm. Do vậy họ vẫn có thể tăng nguồn cung cấp nguyên liệu thô.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế kết luận trong báo cáo: “Nga dường như đang gặp ít khó khăn hơn trong việc tìm kiếm người mua hợp lý đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của mình”.

Cần lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, do EU phát triển và thông qua, được thiết kế để hạn chế, nhưng không ngăn chặn hoàn toàn việc Liên bang Nga xuất khẩu năng lượng để tránh gây ra tình trạng thiếu hụt trên toàn cầu.

Tuy nhiên những biện pháp này cuối cùng đã dẫn đến việc Moskva triển khai các luồng xuất khẩu từ châu Âu sang châu Á, nơi có nhiều người mua dầu của họ hơn.

Nga đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô sang thị trường châu Á.

Nga đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô sang thị trường châu Á.

Mặc dù vậy cũng phải lưu ý rằng số liệu nói trên chưa chắc mang lại lợi ích toàn bộ cho Nga. Điển hình như thông tin Moskva phải bán dầu cho New Delhi với giá chiết khấu cao, nhưng lại nhận thanh toán bằng đồng rupee.

Theo The Money

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.