Thắng Brunei 7-0, HLV Indonesia nói lời bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Shin Tae Yong tỏ ra khá hài lòng với chiến thắng ấn tượng của trước Brunei tại AFF Cup 2022.

HLV Indonesia hài lòng sau trận thắng Brunei.
HLV Indonesia hài lòng sau trận thắng Brunei.

ĐT Indonesia được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2022. Họ vừa thị uy sức mạnh với chiến thắng đậm đà 7-0 trước Brunei. Đây cũng là trận đấu có cách biệt lớn nhất đến thời điểm hiện tại ở AFF Cup 2022.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Shin Tae-yong cho hay: "Đánh giá, thực ra tôi cũng đang bối rối không biết phải cải thiện điều gì vì Brunei yếu hơn Indonesia.

Tuy nhiên, điều cần phải cải thiện là các cơ hội cần phải được chuyển hóa thành bàn thắng. Đây mới chỉ là trận đấu thứ 2. Trận thứ 3 với Thái Lan rất quan trọng. Sau kết quả đối đầu Thái Lan, chỉ khi đó mới có cái nhìn tổng quan về bán kết và chung kết".

Lời HLV Shin Tae Yong hoàn toàn đúng, bởi Brunei được xem là "kho điểm" của các đội bóng tại bảng A khi sau 3 vòng đấu, Abdullah Nyaring phải vào lưới nhặt bóng tới 17 lần và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Sau khi trận đấu kết thúc, Chủ tịch PSSI cho biết: "Tôi không hiểu tại sao mà đội mãi không ghi được bàn thắng. Chính vì thế, tôi đã đi thay một chiếc áo màu đỏ. Khi tôi vừa quay trở lại sân, Abimanyu đã ghi bàn thật. Quả thật, chiếc áo này thật thiêng".

Bên cạnh đó, ông Mochamad cũng dành nhiều lời chúc mừng và bày tỏ sự biết ơn trước chiến thắng thứ 2 của đội tại giải: "Chúng tôi biết ơn Đấng toàn năng. Hôm nay, đội tuyển quốc gia của chúng tôi đã có một màn trình diễn tốt. Tôi tự hào vì bọn trẻ đã cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo".

Sau trận đấu này, Indonesia sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến quan trọng nhất vòng bảng AFF Cup trước ĐT Thái Lan trên sân nhà. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16h30 ngày 29/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.