Báo chí Malaysia lo lắng cho đội nhà trước trận gặp Việt Nam

GD&TĐ - Truyền thông Malaysia chỉ ra rằng, thời tiết gió và lạnh vào ban đêm là một trong những thách thức đối với đội nhà ở trận so tài tới đây.

Malaysia sẽ làm làm khách trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam vào tối ngày 27/12 tới.
Malaysia sẽ làm làm khách trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam vào tối ngày 27/12 tới.

Vào lúc 19h30 ngày 27/12 tới đây, tuyển Malaysia sẽ làm khách của Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trận đại chiến thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Truyền thông Malaysia chỉ ra rằng, thời tiết gió và lạnh có thể xuống 16 độ C vào ban đêm là một trong những thách thức đối với đội nhà ở trận so tài tới đây trên sân Mỹ Đình.

Do thường tập luyện và thi đấu ở nhiệt độ vừa phải từ 25-26 độ C ở giải VĐQG Malaysia, nên các cầu thủ Malaysia có thể sẽ không quen với khí hậu mùa đông Việt Nam hiện tại.

Lợi thế của đội tuyển Việt Nam ở chỗ, họ đã quen với việc thi đấu trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Còn nhớ, đội tuyển Malaysia từng thất bại với tỷ số 0-1 ở Mỹ Đình trong trận chung kết AFF Cup 2018 và mất chức vô địch vào tay đối thủ".

Không chỉ HLV Kim Pan-gon, mà truyền thông Malaysia đều có chung nhận định, lượt trận thứ 3 tại bảng B gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn nhất đối với Malaysia.

Những năm qua, đội tuyển Việt Nam thường thắng thế trước Malaysia. Chúng ta không thua đối thủ này trong 7 trận liên tiếp (từ năm 2014). Trong đó, "Những chiến binh sao vàng" giành chiến thắng trong 6 trận đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.