Tháng 7 âm lịch, đặt vật này trong ví để bình an đón hỷ tài

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ví tiền là vật bất ly thân, đại diện cho sự may mắn và tài lộc. Do đó chỉ cần biết áp dụng vài mẹo phong thủy vô cùng đơn giản, sẽ có thể cải thiện vận trình tài lộc cho bạn.

Tháng 7 âm lịch, đặt vật này trong ví để bình an đón hỷ tài

Trong tháng 7 âm lịch, trường khí có sự biến động, âm thịnh dương suy, tác động không nhỏ tới vận trình cũng như sức khỏe của mỗi người.

Dưới đây là 3 vật nhỏ phong thủy Phùng Gia khuyên bạn nên cất giấu trong ví tiền để chiêu cầu bình an, vạn sự như ý trong tháng cô hồn.

Miếng vải đỏ

Dân gian quan niệm, màu đỏ là biểu tượng của hỷ tài, may mắn của không khí lễ hội rộn ràng. Người xưa còn cho rằng, chỉ những gia đình nào có tin vui thì mới sử dụng màu đỏ.

Không những vậy, màu đỏ còn tượng trưng cho tài sản, chặn hết những thứ ô uế, không sạch sẽ mang lại điềm may cho gia đình. Nhiều người tin rằng, miếng vải đỏ sẽ khiến thần tài chú ý và chiếu cố, chủ nhân của miếng vải cũng theo đó mà có lộc làm ăn, tai qua nạn khỏi.

Hạt đậu đỏ

Giống như miếng vải đỏ, hạt đậu đỏ cũng là vật tượng trưng cho sự may mắn. Mang theo hạt đậu đỏ bên mình là một mẹo chiêu cầu may mắn, tài lộc, hóa giải vận xui trong tháng 7 âm lịch. Ngoài việc mang tới may mắn về tài lộc, hạt đậu đỏ còn có thể giúp ích cho đường tình duyên của bạn.

Theo quan niệm dân gian, trước khi đi ra ngoài, nam thì chọn 7 hạt, nữ chọn 9 hạt đậu rồi bỏ vào ví, gặp hung hóa cát, thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp thăng tiến, công thành danh toại.

Tro Phật

Tro Phật thường được thỉnh ở chùa chiền hoặc lấy ngay ở lư hương trên bàn thờ Phật tại gia. Theo quan niệm dân gian, hương hoa của Phật đóng vai trò như lá bùa hộ mệnh, là vật phẩm phong thủy xua đuổi tà ma trong tháng cô hồn.

Không những vậy, tro Phật này còn mang đến cho chủ nhân sự giúp đỡ của rất nhiều quý nhân, giúp chủ nhân tháo gỡ khỏi kiếp nạn trong tháng. Mặt khác các bạn đừng quên, không gì quý bằng thân tâm an lạc. Thái độ tinh thần của bạn sẽ quyết định cuộc đời bạn.

Cho dù bằng cách nào đi nữa chỉ khi có được sự bình an trong tâm, mọi việc mới trở nên tốt đẹp như ý. Vì thế các bạn hãy chịu khó tu dưỡng, hành thiện tích đức mỗi ngày để làm dày thêm phúc khí, gặt nhiều điều lành trong cuộc sống sau này.

Đặc biệt hãy báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ hết khả năng, nếu ở xa hãy tranh thủ về nhà nhân dịp tháng 7 Vu Lan.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.