Thán phục tài “hồi sinh” đồ cũ của Công nương Diana

Cùng điểm qua những màn "hồi sinh" đồ cũ siêu đỉnh của Công nương Diana bạn nhé!

Thán phục tài “hồi sinh” đồ cũ của Công nương Diana

Váy ren màu xanh

Công nương Diana tái chế đồ cũ tuyệt đỉnh như này đúng là không hổ danh biểu tượng thời trang huyền thoại

Công nương Diana mặc chiếc đầm dài tay màu xanh pastel đầy quý phái của nhà thiết kế Catherine Walker tại một bữa tiệc tại Qatar vào năm 1986.

Thế nhưng sau đó bà biến tấu bộ đầm từ dài tay kín đáo thành dáng đầm cup ngực gợi cảm khi tới thăm Cameroon vào năm 1990.

Áo dài tay in họa tiết màu tím

Công nương Diana tái chế đồ cũ tuyệt đỉnh như này đúng là không hổ danh biểu tượng thời trang huyền thoại

Khi gặp tổng thống Nigeria, Công nương Diana kết hợp áo dài tau cùng chân váy màu hồng phấn bóng sáng. Tại một bữa tiệc ở Seoul (Hàn Quốc) bà diện nguyên chiếc áo đó và chân váy suông tối giản dài chấm gót.

Blazer

Công nương Diana tái chế đồ cũ tuyệt đỉnh như này đúng là không hổ danh biểu tượng thời trang huyền thoại

Công nương Diana diện chiếc váy “quả bí” họa tiết kẻ kèm áo khoác vest dáng dài gam màu tím than vào tháng 2/1987. Chỉ vài tháng sau đó Công nương Diana mặc lại chiếc váy này nhưng kết hợp cùng áo blazer trắng.

Váy kẻ caro

Công nương Diana tái chế đồ cũ tuyệt đỉnh như này đúng là không hổ danh biểu tượng thời trang huyền thoại

Trở lại năm 1981 sau khi đám cưới với Hoàng tử Charles, Công nương Diana mặc bộ đầm kẻ caro của Caroline Charles và đội mũ nồi màu đen.

Năm 1985 tới Scotland, Công nương đã mặc chiếc đầm này nhưng theo kiểu phối khác khi kết hợp cùng áo sơ mi trắng bên trong để trở nên hiện đại và trẻ trung hơn.

Áo sơ mi và chân váy màu xanh nhạt, họa tiết hoa

Công nương Diana tái chế đồ cũ tuyệt đỉnh như này đúng là không hổ danh biểu tượng thời trang huyền thoại

Chỉ vài tháng trước lễ cưới được tổ chức vào năm 1981, xuất hiện tại Wimbledon, Công nương Diana mặc áo peplum và chân váy màu xanh nhạt, họa tiết hoa.

Năm 1985, bà cũng chọn mặc chân váy in hoa màu xanh nhưng kết hợp với áo sơ mi trắng kiểu thủy thủ và giày cao gót màu đỏ để theo dõi trận polo tại Circencester.

Váy chấm bi

Công nương Diana tái chế đồ cũ tuyệt đỉnh như này đúng là không hổ danh biểu tượng thời trang huyền thoại

Năm 1986, Công nương Diana đã diện chiếc váy chấm bi đỏ nổi bật phối cùng áo thun dài tay trắng. Trước đó một năm, Công nương phối váy chấm bi đỏ cùng áo khoác dáng dài đầy ấn tượng.

Áo vest màu xám cổ điển

Công nương Diana tái chế đồ cũ tuyệt đỉnh như này đúng là không hổ danh biểu tượng thời trang huyền thoại

Công nương Diana đã mặc áo vest màu xám này hai lần chỉ trong 2 tháng ở London vào năm 1997.Lần đầu tiên Công nương diện áo vest màu xám với chiếc quần vải cùng tông. Lần thứ 2, bà phối áo vest với chân váy bút chì thanh lịch.

Áo sơ mi họa tiết kèn đen trắng

Công nương Diana tái chế đồ cũ tuyệt đỉnh như này đúng là không hổ danh biểu tượng thời trang huyền thoại

Công nương Diana mặc chiếc áo đen trắng cùng chân váy midi nhẹ nhàng, thắt thêm dây thắt eo nhẹ nhàng khi lần đầu tiên đến Úc cùng gia đình hoàng gia Anh vào năm 1983.

Và sau đó trong cuộc thi polo cùng năm, bà mặc lại chiếc áo này với một kiều dáng hoàn toàn khác với cổ V và tay bồng điệu đà kết hợp quần trắng tông xuyệt tông.

Theo emdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ