‘Thần đồng’ bóng đá Thái Lan quyết tâm vô địch SEA Games

GD&TĐ - Cầu thủ trẻ 21 tuổi Chayaphiphat Suphanphat, người đang chơi trong màu áo CLB Estoril ở Bồ Đào Nha nói rằng, anh và các đồng đội sẽ quyết tâm vô địch SEA Games.

Chayaphiphat Suphanphat quyết tâm cùng Thái Lan vô địch SEA GAmes 31.
Chayaphiphat Suphanphat quyết tâm cùng Thái Lan vô địch SEA GAmes 31.

Chỉ còn vài ngày nữa, môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh và đây là thời điểm mà U23 Thái Lan cùng các đội tuyển đang tích cực chuẩn bị cho mục tiêu giành vàng của mình.

Trao đổi với truyền thông Thái Lan, HLV Mano Polking  tỏ ra khá thận trọng, khác với các phát biểu trước đó: "Chúng tôi vẫn chưa có đủ các cầu thủ nhưng chúng tôi vẫn đang dần bổ sung quân số.

Chúng tôi không có nhiều thời gian luyện tập và điều quan trọng là chúng tôi cần hoàn thiện kỹ chiến thuật cho những cầu thủ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng để trao đổi với tất cả thành viên trong đội.

Những cầu thủ trên 23 tuổi là những người hiểu rất rõ hệ thống lối chơi và cách tiếp cận của chúng tôi. Thủ môn Kawin Thammasatchanan là người có khả năng lãnh đạo cao.

Tôi rất tin tưởng vào anh ấy. Trong khi đó, Weerathep Pomphan và Worachit Kanitsribampen kiểm soát tốt ở khu vực giữa sân, họ thực hiện tốt và hiểu rất rõ về cách tiếp cận. Cả 3 cầu thủ này sẽ dẫn dắt những cầu thủ trẻ hơn.

Tất nhiên, chúng tôi luôn tin tưởng vào khả năng của mình. Tôi muốn người hâm mộ giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi nhiều hơn để toàn đội hoàn thành mục tiêu".

Trong khi đó, cầu thủ trẻ 21 tuổi Chayaphiphat Suphanphat, người được mệnh danh thần đồng của bóng đá Thái Lan, hiện đang chơi bóng trong màu áo CLB Estoril ở Bồ Đào Nha tỏ ra rất quyết tâm trước ngày sang Việt Nam:

"Tôi rất tự hào khi được khoác áo U23 Thái Lan. Trong quá khứ, tôi đã chơi với đội B của Estoril. Tôi mới 21 tuổi và tôi rất khát khao chiến đấu. Việc từng chơi ở Bồ Đào Nha có những điểm khác so với việc thi đấu ở U23 Thái Lan, nhưng tôi sẽ cố gắng mang điều đó để tạo ra sự khác biệt cho U23 Thái Lan.

Tôi sẵn sàng tuân theo đấu pháp của HLV trưởng. Tôi từng đến chơi ở đội trẻ Bayern Munich khi 14 tuổi và sau đó là Bồ Đào Nha. Đây là lần đầu tiên tôi trở về thi đấu cho U23 Thái Lan. Tôi đang rất khát khao cùng toàn đội giành HCV".

Thủ môn Kawin Thammasatchanan cũng tỏ ra rất tự tin vào kịch bản giành HCV tại SEA Games: "Tôi rất vui khi được chọn vào đội hình tham dự SEA Games. Cảm ơn HLV Polking và bà Nuanphan Lamsam đã trao cơ hội cho tôi. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình.

Luôn có áp lực trong mọi giải đấu, bạn phải chuẩn bị cho mình một cách tốt nhất có thể. Nhiệm vụ giành HCV không phải dễ dàng nhưng tất cả chúng tôi đang rất quyết tâm hoàn thành mục tiêu vì người hâm mộ bóng đá Thái Lan".

Trong một diễn biến mới nhất, U23 Thái Lan vừa tổn thất lực lượng trước ngày sang Việt Nam. Cầu thủ phải sớm chia tay U23 Thái Lan chính là hậu vệ Theerapat Laohabut.

Chấn thương là lý do khiến Theerapat Laohabut lỡ hẹn với SEA Games 31. Việc Theerapat Laohabut vắng mặt khiến HLV Polking trao cơ hội cho Mehti Sarakham.

Điều đáng nói, Mehti Sarakham chơi ở hàng tiền đạo. Không rõ lý do tại sao HLV Polking lại thay đổi khó hiểu như vậy. Có lẽ chiến lược gia người Thái Lan muốn tăng cường thêm cho hàng tấn công.

Trước khi chốt danh sách 20 cầu thủ đến Việt Nam tham dự SEA Games 31, HLV Polking đã đối mặt với nhiều khó khăn. Ông mất hàng loạt trụ cột vì không ít đội bóng ở Thái Lan chẳng chịu nhả quân.

Tại SEA Games 31, U23 Thái Lan nằm bảng B cùng Malaysia, Campuchia, Lào và Singapore. Người Thái sẽ đá trận mở màn gặp Malaysia ngày 7/5 trên sân Thiên Trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

GD&TĐ - Ukraine tăng viện, quyết tử ở Kupiansk, để tranh thủ thời gian xây dựng tuyến phòng thủ ở các hướng khác, nhưng rất có thể họ sẽ nướng quân vô ích.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.