Thắm tình quân dân trong Ngày hội Biên phòng toàn dân ở biên giới Sam Mứn

GD&TĐ - Chiều 23/1, tại biên giới Sam Mứn (Điện Biên) diễn ra Ngày hội Biên phòng toàn dân và chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Gói bánh chưng trong Ngày hội Biên phòng toàn dân và chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Gói bánh chưng trong Ngày hội Biên phòng toàn dân và chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Hòa chung khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, và thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2026), chiều 23/1, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.

db-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang giao lưu văn nghệ trong Ngày hội Biên phòng toàn dân và chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Tại Ngày hội, lãnh đạo xã Sam Mứn đã thông qua báo cáo tổng kết Chỉ thị số 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn. 10 năm qua, phong trào đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

db-7.jpg
Trao quà cho 3 học sinh là “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Nhân dân tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, phong trào cũng đã gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên.

db-4.jpg
Tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau phần lễ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Sam Mứn hào hứng tham gia phần hội với nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, đậm đà bản sắc dân tộc như: Thi kéo co, đẩy gậy... tạo không khí vui tươi, đoàn kết, thắt chặt tình quân dân nơi biên giới.

db-5.jpg
Đại tá Phan Văn Hóa, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và UBND xã Sam Mứn tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ.

db-6.jpg
Hoạt động thể thao thu hút nhiều khán giả dõi theo cổ vũ.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng trao tặng quà Tết cho 3 học sinh là “Con nuôi Đồn Biên phòng” và 120 gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình tiêu biểu trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.