Tham ô tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng, nữ cửa hàng trưởng bị khởi tố

GD&TĐ - Với thủ đoạn điều chuyển máy giữa các cửa hàng, báo máy hư hỏng cần sửa chữa, máy đi bảo hành nên không có trên kệ bán hàng, nữ cửa hàng trưởng đã chiếm đoạt 38 máy điện thoại các loại, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thịnh. Ảnh: Công an.
Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thịnh. Ảnh: Công an.

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thịnh (SN 1988, trú tổ 28 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn; hiện tạm trú tại K321 Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra của Cơ quan Công an, Thịnh nguyên là cửa hàng trưởng của hệ thống của hàng V. Trong thời gian làm việc từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2019 Thịnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi chiếm đoạt 38 máy điện thoại gồm 35 điện thoại Iphone các loại và 3 điện thoại Samsung. Trị giá tài sản bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Thịnh khai nhận với Cơ quan điều tra, sự vụ bắt đầu từ việc do sơ suất trong quá trình làm việc tại cửa hàng V., Thịnh bị khách hàng lừa mua 3 điện thoại Iphone XS Max 256GB trị giá khoảng 90 triệu đồng mà không thanh toán.

Để có tiền đền bù và không bị công ty phát hiện, Thịnh lợi dụng vị trí công việc và các quy định về đặt hàng, xuất hàng, kiểm tra nội bộ của công ty V. để chiếm đoạt hàng hoá. Với thủ đoạn điều chuyển máy giữa các cửa hàng, báo máy hư hỏng cần sửa chữa, máy đi bảo hành nên không có trên kệ bán hàng Thịnh đã chiếm đoạt 38 máy điện thoại các loại.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thịnh, đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú do Thịnh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.