Tham ô tài sản, cựu Trưởng phòng Văn hoá huyện bị khai trừ Đảng

GD&TĐ - Ông Phạm Quốc Lập bị khai trừ Đảng do có hành vi Tham ô tài sản và đã bị tuyên phạt tù.

Phiên tòa xét xử Phạm Quốc Lập và đồng phạm phạm tội tham ô tài sản xảy ra tại tổ bán vé cột cờ Lũng Cú thuộc Ban quản lý di tích, danh thắng huyện Đồng Văn. Ảnh: TAND tỉnh Hà Giang
Phiên tòa xét xử Phạm Quốc Lập và đồng phạm phạm tội tham ô tài sản xảy ra tại tổ bán vé cột cờ Lũng Cú thuộc Ban quản lý di tích, danh thắng huyện Đồng Văn. Ảnh: TAND tỉnh Hà Giang

Ngày 24/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang có Thông cáo về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Theo đó, chiều ngày 21/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang đã họp xem xét thi hành kỷ luật đối ông Phạm Quốc Lập. Cụ thể, trong thời gian giữ chức Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng văn hoá và Thông tin huyện Đồng Văn, ông Lập đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng thời vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm; có hành vi “Tham ô tài sản”, đã bị TAND tỉnh Hà Giang xử phạt phạt tù.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang, vi phạm của ông Lập gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và uy tín của cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, động cơ, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thống nhất quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Quốc Lập bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó, ngày 23/1/2025, ông Phạm Quốc Lập đã bị TAND tỉnh Hà Giang xử phạt 15 năm 6 tháng tù trong Vụ án tham ô tài sản xảy ra tại tổ bán vé, soát vé danh thắng Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, thuộc Ban quản lý Di tích danh thắng huyện Đồng Văn.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cũng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm đối với ông Hoàng Ngọc Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Văn, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Giang trong thời gian giữ chức, ông Hoàng Ngọc Linh đã thiếu gương mẫu, thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, tàng trữ, sử dụng súng săn, vi phạm các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của ông Linh gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và uy tín của cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, động cơ, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã thống nhất quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Ngọc Linh bằng hình thức Cảnh cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Ảnh: Vecteezy.

Khoảng trống niềm tin trong thế giới trẻ thơ: 'Bẫy' giao tiếp… mơ hồ

GD&TĐ - Trong giao tiếp hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói xã giao, ẩn ý như một phép lịch sự quen thuộc. Tuy nhiên, khi những “quy tắc ngầm” này được áp dụng với trẻ nhỏ vô tình tạo ra không ít tình huống gây tranh cãi cũng như khoảng trống niềm tin ở trẻ.