Cuộc thăm dò mới đây của Opinium cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Anh Keir Starmer gần như thấp ngang bằng với Boris Johnson sau khi nhiệm kỳ thủ tướng của ông sụp đổ, và đa số người dân Anh hiện muốn lãnh đạo Đảng Lao động từ chức.
Thủ tướng Keir Starmer hiện có tỷ lệ ủng hộ là -42%, với 54% số người được hỏi cho rằng, ông nên từ chức. Con số này bao gồm một phần ba (34%) số người đã bỏ phiếu cho Đảng Lao động năm ngoái.
“Không được lòng dân trong suốt nhiệm kỳ thủ tướng, ngoại trừ hai tháng, tỷ lệ ủng hộ thủ tướng đang chạm mức thấp kỷ lục. Ít ai ngờ ông Starmer sẽ sớm rời đi, nhưng đây là một vị trí khiêm nhường đối với một nhà lãnh đạo khi hầu hết người dân cả nước đều muốn ông từ chức”, James Crouch, giám đốc chính sách và quan hệ công chúng tại Opinium, cho biết.
Cuộc thăm dò Opinium cho thấy, Reform UK đứng đầu với 31% (+1 so với hai tuần trước), tiếp theo là Công đảng với 22% (-1), Đảng Bảo thủ với 17% (-1) và Đảng Dân chủ Tự do với 12% (không đổi).
Chỉ 67% những người ủng hộ Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử cho biết họ sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho đảng này.
12% hiện sẽ chọn Cải cách, 6% chọn Đảng Dân chủ Tự do, 6% chọn Đảng Xanh – và chỉ 2% sẽ bỏ phiếu cho Đảng bảo thủ.
Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Keir Starmer là -42%, giảm hai điểm trong hai tuần qua.
Chỉ có 41% cử tri Đảng Lao động tán thành cách làm việc của ông trong khi 39% không tán thành.
Khi người dân Anh được hỏi ai nên thay thế Thủ tướng Keir, Thị trưởng thành phố Greater Manchester Andy Burnham là lựa chọn hàng đầu (13%), tiếp theo là Bộ trưởng Y tế Wes Streeting (5%).
Một phần ba (33%) cho rằng, Kemi Badenoch nên từ bỏ vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ, với 27% muốn bà tiếp tục tại vị.
Trong số những người đã bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ năm ngoái, 48% muốn bà tiếp tục tại vị, và 29% cho rằng, bà nên từ chức.
Bộ trưởng Nhà ở đối lập James Cleverley và Bộ trưởng Tư pháp đối lập Robert Jenrick có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau là 8% khi mọi người được hỏi ai sẽ kế nhiệm bà Badenoch, mặc dù ông James có phản hồi tích cực hơn một chút.