Thái Nguyên trao gần 4.700 huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVIII

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 5/3, UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở GD&ĐT đã tổ chức Lễ Bế mạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, năm học 2023-2024.

Thái Nguyên trao gần 4.700 huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVIII.
Thái Nguyên trao gần 4.700 huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVIII.

Hội khỏe Phù đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII năm học 2023-2024 đã thu hút trên 4000 vận động viên đến từ 9 Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVIII phát biểu tại Lễ Bế mạc.

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVIII phát biểu tại Lễ Bế mạc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, sau 2 giai đoạn thi đấu, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo yêu cầu trong công tác tổ chức, an toàn và chuyên môn kỹ thuật.

Tại Hội khỏe Phù Đổng, các vận động viên tham gia tranh tài ở 14 môn thi đấu, được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 8/10 đến 10/11/2023 gồm 9 môn: Bơi, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cờ vua, cầu lông, thể dục Aerobic và võ Vovinam.

Giai đoạn 2 từ 23/2 đến 29/2, gồm 5 môn: Điền kinh, đẩy gậy, kéo co, đá cầu và võ cổ truyền.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban tổ chức trao giải cho khối các trường THPT tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVIII.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban tổ chức trao giải cho khối các trường THPT tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVIII.

Ban tổ chức đã trao 4690 huy chương (1121 Huy chương Vàng, 1121 Huy Bạc 2432 Huy chương Đồng); Ban tổ chức đã trao 386 cờ các loại cờ đội, cờ các môn, cờ toàn toàn đoàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ