Thái Nguyên: Tổ chức hoạt động hè tại trường cho học trò miền núi

GD&TĐ - Mong muốn đem lại một kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích cho học trò, trường Tiểu học Thần Sa (Võ Nhai, Thái Nguyên) phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương tổ chức cho các em nhiều hoạt động lí thú ngay tại trường.

Khu vui chơi tại trường Tiểu học Thần Sa đón các em đến tham gia sinh hoạt hè.
Khu vui chơi tại trường Tiểu học Thần Sa đón các em đến tham gia sinh hoạt hè.

Những ngày hè này, thư viện ngoài trời của trường Tiểu học Thần Sa (Võ Nhai, Thái Nguyên) đang đều đặn đón 30 - 40 thiếu nhi trên địa bàn đến đọc sách, vui chơi. Các em được chia thành nhóm nhỏ tại các khu vực khác nhau trong không gian sân trường để giữ khoảng cách an toàn trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài hoạt động đọc sách, các em còn được các thầy cô giáo trong Đoàn thanh niên nhà trường và các anh chị trong Đoàn thanh niên xã hướng dẫn tham gia một số hoạt động như các trò chơi dân gian, tập múa hát, trồng cây xanh, chăm sóc vườn hoa, học tập các kỹ năng cần thiết…

“Ở nhà thì em không có chỗ và không có các trò chơi như thế này, mà chỉ đi chăn bò giúp bố mẹ. Đến đây em được các thầy cô và các anh chị hướng dẫn cho nhiều hoạt động rất vui, lại có nhiều sách hay để đọc nên em thích lắm” - em Đào Thị Mơ (dân tộc Mông, học sinh lớp 4) hào hứng bày tỏ.

Các em thích thú đọc sách tại không gian thư viện ngoài trời tại trường Tiểu học Thần Sa (Võ Nhai, Thái Nguyên)
Các em thích thú đọc sách tại không gian thư viện ngoài trời tại trường Tiểu học Thần Sa (Võ Nhai, Thái Nguyên)

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Không chỉ tạo không gian đọc sách và vui chơi, thầy cô giáo và các anh chị đoàn viên còn lồng ghép hướng dẫn các em rèn luyện các kĩ năng như phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, an toàn mùa mưa bão… Nhiều phụ huynh rất vui mừng và ủng hộ, cùng phối hợp để cho con em được đến trường sinh hoạt hè”.

Thần Sa là một xã vùng cao, còn nhiều khó khăn về các điều kiện. Cả xã hiện có khoảng hơn 400 thiếu nhi, phần đông là con em dân tộc ít người như Tày, Dao, Mông. Việc tổ chức sinh hoạt hè có ý nghĩa lớn trong việc giúp phụ huynh nhận thức đầy đủ hơn về ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, nuôi dạy, giáo dục con cái. Đây cũng là một biện pháp cần thiết để giúp các em có được một kì nghỉ hè an toàn, đồng thời được trang bị thêm nhiều kiến thức, kĩ năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.