Thái Nguyên: Tiếp nhận, cách ly 210 người nhập cảnh qua Cao Bằng

GD&TĐ - Tối 05/1, tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo, thông tin về việc chuẩn bị tiếp nhận, cách ly tập trung số lượng lớn công dân từ Trung Quốc trở về nước nhập cảnh qua Cao Bằng.

Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại cuộc họp báo.
Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại cuộc họp báo.

Khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 được lựa chọn là Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên (xã Lục Ba, huyện Đại Từ). Khu vực này có khả năng thực hiện cách ly cho khoảng 250 người.

Theo kế hoạch, 210 công dân từ Trung Quốc trở về sẽ được Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Y tế tỉnh Cao Bằng lập danh sách, phân loại và trực tiếp đưa về bàn giao tại khu cách ly ở Thái Nguyên vào sáng 06/1.

Sở Y tế Thái Nguyên cho biết, trong quy trình 14 ngày, người cách ly tại đây phải trải qua 3 lần xét nghiệm SARS-CoV2, nếu đảm bảo mới được trở về địa phương.

Theo kết quả kiểm tra sáng ngày 05/1, các điều kiện đón nhận công dân và tổ chức cách ly như trạm gác, nơi ăn ở, an ninh, an toàn vệ sinh, khu làm việc của Sở chỉ huy và cán bộ nhân viên… đều đã được hoàn thiện. Lực lượng phục vụ chủ lực sẽ là y tế, quân đội, công an. Sở Y tế Thái Nguyên xây dựng kế hoạch và quy trình thực hiện chi tiết. Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế huyện Đại Từ sẵn sàng nhân lực, phương tiện, xe cứu thương. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn, giám sát và chỉ đạo việc xét nghiệm.

Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Lực lượng các ngành cần phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ngăn ngừa, giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh ra bên ngoài, chung tay với Cao Bằng và các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 đảm bảo cho nhân dân đón tết vui vẻ và an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giới thiệu lịch sử cho trẻ là đi bộ khám phá cộng đồng. Ảnh: INT.

Dạy lịch sử từ chính nơi trẻ đang sống

GD&TĐ - Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa với những con số và sự kiện khô khan. Ngay tại khu phố nơi trẻ đang lớn lên, quá khứ hiện diện qua tên đường, những công trình cũ và câu chuyện của người dân địa phương.