Thái Nguyên: Thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch và phát triển kinh tế

GD&TĐ - Ngày 02/7, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với nhiều nội dung quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự có ông Trịnh Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 khóa XX, tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Ngoài ra, Hội nghị cũng thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng như: Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc; chương trình phát triển giáo dục và đào tạo; đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 thảo luận và cho ý kiến vào 15 nội dung, đây đều là những nội dung quan trọng, nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, đề nghị các đại biểu nêu rõ quan điểm, cho ý kiến đối với từng văn bản cụ thể, những nội dung cần quan tâm, lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, cần tập trung đánh giá, phân tích việc thực hiện những chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra từ đầu năm 2021.

Trên cơ sở đó, dự báo tình hình trong thời gian tới, đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm cho thấy, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid–19, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân…

Về các đề án thành lập thị xã, xây dựng huyện Phú Bình, huyện Đại Từ cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025. Nhằm đảm bảo tính khả thi, các địa phương cần xác định đơn vị dự kiến thành lập phường để xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo điều kiện nâng cấp đô thị.

Trong Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, cần có giải pháp cụ thể về vấn đề học ngoại ngữ của học sinh, giáo viên vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, cần quan tâm mở rộng các loại hình giáo dục, đào tạo, không chỉ là lớp học truyền thống…

GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đóng góp ý kiến thảo luận.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đóng góp ý kiến thảo luận.

Tại hội nghị, đã có trên 50 lượt ý kiến phát biểu, cơ bản đều nhất trí với nội dung các văn bản. Một số ý kiến tham gia cụ thể như: Cần đánh giá rõ hơn tác động của dịch Covid tới kinh tế của tỉnh; bổ sung tồn tại về công tác quản lý khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh…

Kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp các ngành cần tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công đối với từng dự án, đặc biệt là các dự án ODA; thực hiện việc điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt và hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án, công trình đầu tư ngoài ngân sách; triển khai các nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự và công tác đối ngoại theo kế hoạch đề ra…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.