Thái Nguyên: Thu giữ lô thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa thu giữ 41 hộp thuốc có tên gọi “Liên hoa thanh ôn”, được quảng cáo để hỗ trợ điều trị Covid-19.

Trên mạng xã hội, nhiều người bán quảng cáo loại thuốc này có thể hỗ trợ điều trị bệnh Covid-19.
Trên mạng xã hội, nhiều người bán quảng cáo loại thuốc này có thể hỗ trợ điều trị bệnh Covid-19.

Cụ thể, với mục tiêu ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch Covid-19 để trục lợi, công an Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) vừa phát hiện đối tượng H.V.V (SN 1993) trú tại phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên đang giao bán 41 hộp thuốc do nước ngoài sản xuất có tên gọi “Liên hoa thanh ôn”, loại thuốc này được người bán quảng cáo là thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19.

Tuy nhiên, số thuốc này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ số thuốc trên, đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về buôn bán thuốc điều trị Covid-19 và kit xét nghiệm Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.